| Hotline: 0983.970.780

Giải bài toán nông nghiệp

Thứ Ba 18/11/2014 , 09:44 (GMT+7)

Phát biểu tại Hội trường QH, ĐB Trần Du Lịch không đặt câu hỏi chất vấn mà chỉ đưa ra những ý kiến nhằm hiến kế giúp Chính phủ giải bài toán của ngành nông nghiệp…

Bán khách sạn quốc doanh để lo dịch vụ nghề cá

Phát biểu tại Hội trường QH, ĐB Trần Du Lịch không đặt câu hỏi chất vấn mà chỉ đưa ra những ý kiến nhằm hiến kế giúp Chính phủ giải bài toán của ngành nông nghiệp…

Ông Lịch cho rằng, để giải bài toán cho ngành nông nghiệp không chỉ đặt trách nhiệm riêng cho Bộ NN-PTNT mà cần phải xem xét tính phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành…

Theo ông Lịch, giải quyết bài toán về phát triển trong kinh tế thị trường ta gọi là nhiệm vụ kinh tế vĩ mô, gồm ba việc: Sản xuất cái gì? Sản xuất bằng cách nào? Sản xuất cho ai? nhưng sản xuất bằng cách nào với giá thành rẻ nhất có thể cạnh tranh được thì không giải được, sản xuất ra tức là bán cho đâu cũng không giải được.

Phân tích sâu hơn về một sản phẩm nông nghiệp là cây ngô, Bộ NN-PTNT chỉ đạo làm 200.000ha ngô ở đồng bằng sông Cửu Long nhưng chúng ta vẫn phải nhập khẩu ngô vì giá ngô SX trong nước vẫn đắt hơn ngô nhập khẩu. Giá thành cao vì phương thức sản xuất không phù hợp nên không thể đưa được khoa học công nghệ vào, không đưa được tín dụng vào…

Ví dụ trong nông nghiệp lâu nay vẫn quan niệm nông nghiệp là lĩnh vực mà người sản xuất chịu hai loại rủi ro, rủi ro về tự nhiên và rủi ro về thị trường. Rủi ro về thị trường tức là giá cả và hối đoái.

Ở các nước, về rủi ro tự nhiên, người ta giúp nông dân bảo hiểm rủi ro thiên tai, bão lụt. Còn rủi ro thị trường tức là có cơ chế để chuyển rủi ro đó từ người sản xuất sang người kinh doanh, tức là các thị trường tương lai, nhưng vấn đề đó lại không phải của Bộ NN-PTNT.

Tương tự, đối với ngư nghiệp, nếu chúng ta tiếp tục để ngư dân đánh bắt khai thác kiểu hiện nay thì không thể mà cạnh tranh được.

“Bộ NN-PTNT đã quy hoạch 5 trung tâm hậu cần nghề cá để làm nhiệm vụ tổng hợp trong đó có hướng dẫn, đào tạo cả ngư dân giải quyết nhiều vấn đề. Nhưng chúng ta bảo không có tiền. Tôi đề nghị chúng ta có thể bán khách sạn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để làm trung tâm hậu cần nghề cá, đâu cần đi vay tiền”. Điều ông Lịch muốn nhấn mạnh là các bộ, ngành cần phải nhìn nhận vấn đề chung, không nên giải quyết riêng rẽ theo từng vấn đề.

Cần một Nghị quyết chuyên đề nông nghiệp

Khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trong các chương trình cụ thể như Chương trình NTM mà hiện đã trở thành phong trào lan rộng và góp phần nâng cao đời sống của nông dân ở nhiều nơi, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, để tiếp tục cố gắng triển khai thực hiện tốt hơn, vừa qua Bộ trưởng đã có suy nghĩ và đề xuất với Quốc hội ban hành Luật về nông nghiệp.

Nhưng vì Quốc hội đã ban hành rất nhiều luật như: Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, tới đây sẽ xem xét Luật Thú y, Luật Thủy lợi, Luật Lâm nghiệp nên cần phải xem xét phạm vi của luật này như thế nào cần phải làm rõ hơn để tránh chồng chéo.

Vậy nên để tăng cường tính thống nhất trong các chương trình, hoạt động đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề xuất QH xem xét và xây dựng hẳn một Nghị quyết chuyên đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát tin rằng, đây là Nghị quyết hết sức quan trọng để cho chúng ta tiếp tục cố gắng triển khai thực hiện tốt cho dù có ban hành luật hay không.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm