| Hotline: 0983.970.780

Jose Mourinho ra đi

Thứ Tư 22/05/2013 , 10:18 (GMT+7)

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và HLV Jose Mourinho đã đạt được thoả thuận chia tay mà không bên nào phải bồi thường.

Một sự giải thoát cho nhau, như bình luận của tờ Marca, nhật báo thân Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và HLV Jose Mourinho đã đạt được thoả thuận chia tay mà không bên nào phải bồi thường.

Đôi bên đã cạn kiên nhẫn và chỉ còn chờ bên kia mở lời. Trong khi Real Madrid không muốn đưa ra quyết định sa thải vì vướng điều khoản đền bù 20 triệu euro thì Jose Mourinho cũng có toan tính tương tự, không muốn mất tiền đền bù giải phóng hợp đồng.

Chelsea, đội bóng của tỷ phú người Nga Avramovich cũng đủ khôn ngoan để không phải bỏ chi phí đền bù cho Real Madrid, dù không giấu mong muốn đưa “Người đặc biệt” trở lại sân Stamford Brigde. Một cuộc chia tay không bên nào phải mất tiền là quyết định có lợi cho rất nhiều bên.

Trong tuyên bố chính thức đăng tải trên website của CLB, Chủ tịch Plorentino Perez đã chính thức xác nhận việc Real Madrid và HLV Jose Mourinho sẽ “đường ai nấy đi”.

“Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới HLV Mourinho vì những gì đã làm cho CLB. Real Madrid đã trở nên cân bằng hơn, quen với văn hoá chiến thắng và trở lại vị thế của một đội bóng mạnh của châu Âu. Trước đây Real Madrid thường xuyên phải dừng lại từ vòng 1/16 của Champions League”, Plorentino Perez cho biết.

Dưới góc nhìn của số đông các Madridista, tuyên bố của Chủ tịch Perez chỉ như hành động xã giao. Trên thực tế, 3 mùa giải của HLV Jose Mourinho bị xem là thất bại, đặc biệt ở mùa giải cuối cùng khi Real Madrid trắng tay trên cả 3 mặt trận: La Liga, Champions League và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Bản thân “Người đặc biệt” cũng phải thừa nhận, đây là mùa giải tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân.

Theo thống kê, Jose Mourinho chỉ có thành tích thứ 2... từ dưới lên trong số 8 HLV từng dẫn dắt Real Madrid với cùng thời gian 3 năm. Một ví dụ, trong 3 năm đầu tiên, Del Bosque và Villalonga đều giúp Real Madrid giành chức vô địch Champions League. Del Bosque còn đưa Real Madrid 3 lần đoạt ngôi vô địch Liga. Beenhakker và Miguel Munoz giúp Real Madrid vô địch Liga cả 3 mùa.

Với một Liga, 1 siêu cúp Tây Ban Nha, 1 cúp Nhà vua, thành tích của Mourinho rõ ràng kém xa so với tham vọng của đội bóng, cùng mức độ đầu tư của Chủ tịch Plorentino Perez. Theo đánh giá, đội hình của Jose Mourinho hiện nay chỉ chịu thua đúng “giải ngân hà” Galaticos phiên bản 1.0 của Real Madrid trước kia với những Zidane, Luis Figo, Raul Gonzales, Roberto Carlos...

Thông tin từ PSG cho biết, Carlo Ancelotti đã sẵn sàng trên đường tới Real Madrid. Trong trường hợp thương vụ bất thành, Real Madrid cũng đã tính tới các phương án khác, gồm cả cựu GĐTT Zidane. Mourinho trong khi đó, nhiều khả năng sẽ trở lại Premier League. Chelsea, hoặc không loại trừ cả Manchester City sẽ là điểm đến của Mourinho. Đến ồn ào, ra đi lặng lẽ, Mourinho đã trở nên bình thường sau 3 năm cầm quân ở Real Madrid.

Thành tích không tướng xứng với mức đầu tư, đổi lại, hình ảnh Real Madrid dưới thời Mourinho trở nên xấu xí bởi cuộc chiến cả trong và ngoài sân cỏ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Ở Liga, Mourinho thường gây nên các cuộc xung đột với đồng nghiệp, tai tiếng nhất là sự cố móc mắt HLV Tito Vilanova, khi ấy còn làm trợ lý của Pep Guardiola ở Barca.

Phòng thay đồ của Real Madrid thường xuyên nổi sóng gió do việc Mourinho thiên vị các cầu thủ thuộc “cạ” của mình như Pepe, Coentrao, Ronaldo hay Di Maria, Otzil, “trù dập” các cầu thủ gốc Tây Ban Nha vì “không vâng lời”.

Mối bất đồng với thủ quân Iker Casillas của Mourinho đã đẩy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào cuộc chiến nội bộ triền miên. Cho đến thời điểm cuối cùng của mùa giải, các cầu thủ từng ủng hộ Mourinho cũng quay lưng lại với ông. Một cuộc thăm dò của Chủ tịch Perez đã đưa đến kết quả, đa số các cầu thủ Real Madrid đều muốn Mourinho ra đi.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm