| Hotline: 0983.970.780

Người khổng lồ Barca đang hồi sinh trên hơi thở Messi

Thứ Năm 14/09/2017 , 06:30 (GMT+7)

Cả châu Âu mải dõi theo những chiến thắng tưng bừng của Man Utd hay Man City, và sự chững lại bất ngờ của Real Madrid, mà quên mất rằng người khổng lồ Barca đang trở lại.

13-40-14_nh_700
Messi ăn mừng cú đúp bàn thắng vào lưới Juventus

Gần nửa năm sau thất bại muối mặt trước Juventus, Barca trả cả vốn lẫn lãi cho đối thủ. Trên sân nhà, ở trận ra quân Champions League mùa giải mới, Lionel Messi lập cú đúp. Cùng với một bàn của Ivan Rakitic, đội chủ sân Camp Nou có chiến thắng đậm đà 3-0 trước á quân Champions League.

"Khi Messi có khoảng trống, chẳng ai có thể ngăn cản", Massimiliano Allegri phát biểu sau trận như thể chỉ ra nguyên nhân cho trận thua đậm của Juventus.

Đó là một tâm thế rất khác so với những gì ông từng nói hồi tháng Tư. Ngày ấy, cũng tại Camp Nou, vẫn là Messi, Suarez và Rakitic, nhà cầm quân gốc Livorno tự tin bình phẩm: “Tôi có cảm giác Juventus có thể chơi cả ngày với Barca mà không thua bàn nào”.

Không thể phủ nhận, Juventus thiếu đi những con bài quan trọng ở chuyến làm khách của Barca rạng sáng 13/9. Nhưng rõ ràng, khoảng cách từ chỗ có thể “đá cả ngày không thua bàn nào” đến “không thể ngăn cản” đối thủ là rất lớn. “Lão bà” chưa nghiên cứu đủ kỹ Barca vừa được Ernesto Valverde làm mới, trong đó yếu tố quan trọng nhất đã được chính Allegri chỉ ra: Messi.

Messi thời Luis Enrique được xếp đá lùi sâu, gần sát khu vực giữa sân, hoặc dạt sang phía cánh phải để tạo khoảng trống cho đồng đội. Ý đồ của cựu danh thủ người Tây Ban Nha rất rõ ràng. Ông không hoàn toàn yên tâm về chất lượng hàng tiền vệ, nơi đội trưởng Andres Iniesta đã ở tuổi băm, trong khi Ivan Rakitic, Sergio Busquets đều ngấp nghé bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Sự xuất hiện của Messi tại khu vực nóng nhất sân sẽ giúp những đôi chân 30 kể trên giảm áp lực. Cộng thêm khả năng đột phá và tầm quan sát siêu hạng, siêu sao người Argentina trở thành một ngòi nổ từ xa hữu hiệu.

Sang tới thời Ernesto Valverde, điều ấy không còn nữa. Cựu HLV Athletic Bilbao mất Neymar có khả năng tạo đột biến bên cánh trái. Không có sự bổ sung nào đủ chất lượng ở tuyến giữa, buộc Valverde phải đưa Messi lên vị trí có sức nguy hiểm cao nhất: tiền đạo ảo. Thay vì chuyền bóng, tạo cơ hội cho đồng đội, chủ nhân năm Quả bóng vàng sẽ là trung tâm của các đường ban bật, và trực tiếp ghi bàn.

Bàn mở tỷ số vào lưới Buffon là ví dụ điển hình. Có bóng từ vị trí cách xa khung thành khoảng 30m, Messi bật tường với Luis Suarez, rồi nhận lại bóng ngay rìa vòng cấm. Khi hàng thủ trứ danh đến từ Italy chưa kịp phản ứng, bóng từ chân số 10 Barca đã nằm gọn trong lưới Juventus.

Đó là hình ảnh thường thấy của Messi dưới thời ông thầy cũ Pep Guardiola. Khi anh vừa là người phát động tấn công với những đường chuyền xẻ nách ra biên để đồng đội khai thác khoảng trống, rồi nhận lại bóng và trực tiếp là người tung đòn kết liễu. Sức sát thương từ chính diện luôn lớn hơn từ hai cánh, và Valverde đã đúng qua bốn trận chính thức đầu mùa, khi hồi sinh Messi ở vị trí này, giúp Barca toàn thắng và chưa thủng lưới bàn nào.

Người ta từng nói đến sự hoảng loạn tại Barca khi Neymar ra đi, nhưng cho đến giờ, đội chủ sân Camp Nou vẫn đang sống tốt trên hơi thở Messi. Đó có thể là một điểm yếu về lâu dài, nhưng ở trước mắt, việc hồi sinh sức sáng tạo cho siêu sao người Argentina, với Valverde, đã là thành công.

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm