| Hotline: 0983.970.780

'Nhà sạch, vườn đẹp' - Mô hình hay ở huyện đảo Cát Hải

Thứ Hai 09/01/2017 , 08:17 (GMT+7)

Triển khai từ đầu năm 2015, đến nay mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) khởi xướng đã lan tỏa khắp huyện đảo, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) thành công ở địa phương.

Từ 20 hộ đầu tiên làm điểm, đến nay mô hình đã thu hút được hàng trăm hộ dân ở 6 xã trên đảo Cát Bà tham gia như Phù Long, Xuân Đám, Trân Châu, Hiền Hào, Gia Luận, Việt Hải.

14-04-40_img_2196
Các hộ tham gia mô hình được cắm biển, vừa để động viên, khuyến khích vừa để kiểm tra trong quá trình thực hiện.
 

Trong mô hình, mỗi hộ cần đạt tiêu chí “3 sạch” là sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Nơi chăn thả gia súc, gia cầm phải có lưới quây xung quanh. Dụng cụ nhà nông, củi đốt phải có giá kê cao, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Gia đình có thùng đựng rác, hố rác, hố phân hợp vệ sinh.

Không chỉ đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng từ nhà ra ngõ, mỗi hộ tham gia mô hình đều trồng hàng rào cây xanh quanh vườn nhà, có vườn trồng rau, cây trái theo quy trình an toàn, cho sản phẩm sạch.

Các hộ được khuyến khích quy hoạch lại khu đất theo mẫu phác thảo chung của huyện nhưng phù hợp với điều kiện từng gia đình. Trong quá trình thực hiện cũng có sự điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với hoàn cảnh mỗi hộ. Chẳng hạn, hộ nào đã xây tường bao kiên cố thì sẽ chú ý thực hiện tốt hơn các tiêu chí khác…

Ở đảo, trước đây, nhiều gia đình có diện tích đất rộng, nhà xây kiên cố nhưng chưa được quy hoạch gọn gàng, hợp lý. Bên cạnh đó, các vật dụng sinh hoạt và sản xuất sắp xếp còn lộn xộn, không khoa học. Từ khi có phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp”, các hộ gia đình đều có ý thức hơn trong việc bố trí không gian sống và nếp sinh hoạt.

Chỉ sau một thời gian ngắn, mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” đã phát triển thành phong trào rộng khắp bởi tính thiết thực của nó. Hoạt động này góp phần kết nối các tiêu chí khó trong xây dựng NTM ở các xã đảo như tiêu chí nhà ở dân cư, thu nhập, môi trường, tổ chức sản xuất.

Đến nay, nhiều hộ gia đình có “nhà sạch, vườn đẹp” đã giúp tạo cảnh quan môi trường khu dân cư xanh, sạch, khang trang. Hơn thế, mô hình còn giúp tổ chức lại sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân từ việc cải tạo vườn tạp, quy hoạch khu chăn nuôi hợp lý.

14-04-40_img_2146
Các hộ tham gia mô hình được cắm biển, vừa để động viên, khuyến khích vừa để kiểm tra trong quá trình thực hiện.
 

Triển khai mô hình này, huyện Cát Hải đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động đến từng xã. Các đoàn thể đều tích cực tham gia như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên vận động các hộ hội viên làm điểm để nhân rộng.

Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, huyện còn kêu gọi các nguồn tài trợ, ủng hộ kinh phí, cây, con giống, phân bón… cho các địa phương tham gia.

Thành công của mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” góp phần làm thay đổi diện mạo NTM ở Cát Hải. Vừa qua, UBND TP Hải Phòng đã có quyết định công nhận 6 xã trên địa bàn huyện Cát Hải đạt chuẩn NTM, đạt 100% số xã triển khai xây dựng NTM tại huyện đảo.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm