| Hotline: 0983.970.780

Nhật ký chuyển nhượng ngày 18/7: MU có nguy cơ hụt vụ Matic

Thứ Ba 18/07/2017 , 19:39 (GMT+7)

MU có nguy cơ hụt vụ Matic, Chelsea gây sốc với Aguero, Neymar muốn rời Barcelona?, Chốt giá 40 triệu bảng, MU sắp có “bom tấn” Perisic, Everton chính thức đón tân binh thứ 7... là những nội dung chính trong Bản tin chuyển nhượng ngày 18/7.

MU có nguy cơ hụt vụ Matic. Theo nguồn tin từ tờ Sky Italia, Juventus (chứ không phải MU) mới là ứng cử viên hàng đầu chiêu mộ tiền vệ Nemanja Matic của Chelsea. Tờ báo này cũng nhấn mạnh rằng Chelsea sẽ không bán Matic cho đối thủ cạnh tranh ở Premier League. Do đó, MU đang đứng trước nguy cơ hụt tiền vệ người Serbia.

Chelsea không muốn bán Matic cho đối thủ cạnh tranh ở Premier League

Chelsea gây sốc với Aguero. Tờ Sky Sports khẳng định rằng Chelsea “nghiêm túc” muốn chiêu mộ tiền đạo Sergio Aguero của Man City trong bối cảnh lâm vào thế khó ở vụ chiêu mộ Belotti, Aubameyang và Morata. Gần như chắc chắn Chelsea sẽ chia tay Diego Costa nên CLB buộc phải tìm kiếm chân sút đẳng cấp để thay thế.

HLV Valverde bất ngờ phủ nhận mua Verratti. Phát biểu trước báo giới, tân HLV Barcelona, Valverde đã bất ngờ lên tiếng phủ nhận việc chiêu mộ tiền vệ Verratti. Ông khẳng định đang hạnh phúc với những gương mặt hiện tại của Barcelona.

Neymar muốn rời Barcelona? Tờ Dario Sport cho hay, Neymar đang có ý định rời khỏi Barcelona vì không chấp nhận “sống dưới cái bóng” của Messi. PSG được cho là sẵn sàng chi thẳng 222 triệu euro để giải phóng hợp đồng của Neymar.

Chốt giá 40 triệu bảng, MU sắp có “bom tấn” Perisic. Theo nguồn tin từ báo giới Anh, MU đang ở rất gần tiền vệ Ivan Perisic. Dự kiến, Quỷ đỏ chi 40 triệu bảng để hoàn tất thương vụ này. Trong thời gian qua, tiền vệ người Croatia đã “nổi loạn” để được chuyển tới MU.

MU sắp chiêu mộ thành công Ivan Perisic

“Ngôi sao một mùa” Michu giải nghệ. Chấn thương liên miên, suy giảm phong độ, Michu đã không còn là chính mình trong những năm qua. Cuối cùng, cầu thủ này đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31. Trong thời gian qua, Michu đã tập luyện ở CLB hạng 4 TBN, Langreo.

Everton chính thức đón tân binh thứ 7. Ngày hôm qua, Everton đã chính thức công bố sở hữu thành công hậu vệ Cuco Martina theo dạng chuyển nhượng tự do (vừa hết hạn hợp đồng với Southampton). Tới thời điểm này, Everton đã chiêu mộ thành công 7 tân binh là Michael Keane, Jordan Pickford, Davy Klaassen, Henry Onyekuru, Sandro Ramírez, Wayne Rooney và Cuco Martina.

Sao Arsenal tới Juventus kiểm tra y tế. Theo nguồn tin từ Italia, vào hôm nay, thủ thành Wojciech Szczesny sẽ tới kiểm tra y tế ở Juventus. Người gác đền này gia nhập CLB vô địch Serie A với mức phí 10 triệu bảng. Mùa giải trước, Wojciech Szczesny đã thi đấu khá hay ở AS Roma nhưng anh vẫn không thể tìm được vị trí khi trở về Arsenal.

Totti chính thức tuyên bố giải nghệ

Totti chính thức giải nghệ. Chia sẻ trên kênh truyền hình của AS Roma, Totti đã tuyên bố giải nghệ, bất chấp việc được nhiều CLB theo đuổi trong thời gian qua. Sau khi treo giày, Il Capitano sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật của CLB AS Roma.

Bayern Munich rút khỏi vụ Sanchez. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge tuyên bố CLB không còn nằm trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Alexis Sanchez. Hiện tại, Man City và PSG đang cạnh tranh khốc liệt ở vụ này.

(Dân trí)

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm