| Hotline: 0983.970.780

Quà tặng "thầy" Hùng

Thứ Ba 09/11/2010 , 09:41 (GMT+7)

HLV Calisto không sang Quảng Châu để ở nhà rèn ĐTQG, đấy chính là cơ hội để HLV Phan Thanh Hùng lần đầu tiên cầm quân ở một giải đấu lớn.

HLV Calisto không sang Quảng Châu để ở nhà rèn ĐTQG, đấy chính là cơ hội để HLV Phan Thanh Hùng lần đầu tiên cầm quân ở một giải đấu lớn.

Chiều qua, các học trò Olympic Việt Nam đã không phụ công ông thầy người Đà Nẵng khi đè bẹp đối thủ Tây Á Bahrain với tỷ số 3-1. HLV Phan Thanh Hùng cho biết trước giờ ra quân rằng ông tự tin có thể giúp Olympic Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, giữa ông và HLV trưởng Calisto thường xuyên có những trao đổi thông tin hàng ngày về kế hoạch tập luyện và thi đấu thông qua mail nên không có gì trở ngại cả.

Ở kỳ ASIAD trước (Doha 2006), Việt Nam cũng gặp Bahrain ở trận đầu và thua 1-2. Trước trận đấu với đối thủ lần này, U23+3 Bahrain cũng được đánh giá nhỉnh hơn. Nhưng HLV Phan Thanh Hùng đã chọn cho đội nhà một đấu pháp hợp lý - phòng ngự phản công. Bộ đôi được tăng cường từ ĐTQG Thành Lương - Trọng Hoàng đã lập công lớn. Nó cho thấy nhãn quan tuyệt vời của HLV Calisto.

Với thể hình và thể lực tốt hơn, Bahrain tạo được thế trận nhỉnh hơn và sớm có những cơ hội nhưng không tận dụng được. U23 Việt Nam tự giải tỏa áp lực cho mình bằng bàn thắng ở phút 33. Thành Lương đã có một đường chuyền sắc như dao để Thành Trung ập vào mở tỷ số. Phút 72, Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0 nhờ công của Trọng Hoàng trong một đợt phản công nhanh từ phần sân nhà, sau khi thủ môn Tấn Trường cản được cú sút bên phía Bahrain.

Sau bàn thua này, đội bạn mạo hiểm đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và đây là cơ hội tuyệt vời cho Việt Nam phát huy hiệu quả các đợt phản công. Phút 88 Việt Nam có bàn thắng thứ ba. Thành Trung sút phạt đền hỏng, nhưng Anh Đức đã có mặt kịp thời đá bồi chuẩn xác. Và phải đến phút bù giờ, Bahrain mới ghi được bàn thắng danh dự.

Giành chiến thắng chung cuộc 3-1, U23 Việt Nam có được đà tâm lý thuận lợi trước hai trận đấu còn lại ở vòng bảng gặp U23 Turkmenistan vào ngày 10-11 và U23 Iran sau đó 3 ngày. Mặc dù vấp phải những đối thủ "nặng ký hơn" song thầy trò HLV Phan Thanh Hùn vẫn đang có cơ hội đi tiếp vào vòng đấu loạt trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử tham dự ASIAD đang rộng mở với Olympic Việt Nam.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm