| Hotline: 0983.970.780

Thạch Thanh nỗ lực về đích trước một năm

Thứ Năm 02/11/2017 , 08:29 (GMT+7)

Đến thời điểm này, Thạch Thanh đã đạt 9/20 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt từ 70% trở lên. Những ngày này, không khí xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã như vũ bão, NTM len lỏi các đường làng, ngõ xóm, diện mạo thôn quê đang thay đổi từng ngày.

Theo lộ trình, xã Thạch Thanh, huyện Thạch hà (Hà Tĩnh) nằm trong các xã về đích năm 2018, nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, đích NTM 2017 đang mở ra trước mắt.

15-54-17_2
Sau gần 2 tháng cao điểm ra quân xây dựng KDC kiểu mẫu, thôn Thanh Giang như khoác lên mình chiếc áo mới

Với quyết tâm cao nhất, toàn xã Thạch Thanh đang gấp rút hoàn thành những tiêu chí còn dở. Người dân sẵn sàng hiến đất, hiến cây để xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động làm đường giao thông, kênh mương thủy lợi… Có thời điểm Thạch Thanh được ví như một đại công trường với những chiếc máy xúc, máy ủi, tiếng máy trộn bê tông và cả tiếng người dân hăng hái tham gia làm đường…

Vào thôn Thanh Giang, đơn vị được lựa chọn xây dựng khu dân cư (KDC) kiểu mẫu, từ đầu đến cuối thôn là hình ảnh người thợ xây đang cố gắng hoàn thành sớm các công trình công cộng, từng tốp phụ nữ chăm sóc những luống hoa bên đường.

Ông Hồ Thế Thắng, trưởng thôn Thanh Giang vui vẻ: “Thanh Giang khác xưa nhiều lắm rồi. Trước đây làm gì có con đường bê tông chắc chắn và sạch sẽ như thế này, vườn hộ ngổn ngang các loại cây tạp nham, không mang lại nguồn thu nhập nào cả mà nay thôn đã vận động được 74 hộ gia đình phá bỏ vườn tạp và quy hoạch lại khang trang sạch đẹp hơn”.

Theo ông Thắng, sau khi cấp ủy xã chọn thôn Thanh Giang để thực hiện tiêu chí số 20, toàn thôn phát động 2 tháng cao điểm ra quân xây dựng KDC kiểu mẫu. Có thời điểm, xã huy động cùng lúc 8 chiếc máy cắt, 2 máy xúc để giúp người dân giải tỏa vườn tạp, quy hoạch lại các công trình phụ. Đối với những công trình phụ không có diện tích để di dời, các hộ sẽ xây tường rào bao quanh, bắn tôn che chắn, đảm bảo thẩm mỹ.

Nhờ đó, từ một thôn “tạp nham” nay Thanh Giang đã khoác lên mình chiếc áo mới. Những khu vườn tạp từng bước được xóa bỏ, hàng rào được xanh hóa vừa đảm bảo thẩm mỹ lại cho nguồn thu kinh tế, các hộ gia đình sạch từ trong nhà ra ngoài ngõ, những con đường bê tông rộng rãi, chắc chắn hiện hữu khắp mọi nơi. Hội quán thôn được trang bị đầy đủ tiện nghi, 2 sân bóng chuyền, 1 sân bóng đá mini, hệ thống tường rào bao quanh.

“Cái được ở thôn Thanh Giang là người dân rất tự nguyện hiến đất mở đường. Có nơi tường rào phải lùi hơn 1,5m nhưng người dân vẫn tự nguyện hiến. Tính ra trong năm 2017, toàn thôn đã hiến hơn 1.800 m2 đất ở để xây dựng NTM”, ông Thắng chia sẻ.

15-54-17_3
Mọi công việc đang được gấp rút hoàn thành với quyết tâm về đích trước một năm

Trong khi thôn Thanh Giang dồn mọi sức lực thực hiện tiêu chí KDC kiểu mẫu thì thời gian này, 8/9 thôn còn lại trong toàn xã lại nỗ lực xây dựng hệ thống đường giao thông và kênh mương nội đồng.

Ông Nguyễn Chân Sơn (thôn Thanh Minh) chia sẻ: “Tranh thủ vừa thu hoạch mùa xong là thôn phát động ra quân làm đường giao thông nông thôn. Ở đây, cứ vào ngày thứ 7, chủ nhật là địa phương huy động xây dựng NTM nên đối với bà con chúng tôi, đây giống như việc nhà. Ai cũng đều nắm rõ từng phần việc, từng tiêu chí NTM phải thực hiện”.

Ông Nguyễn Bá Cầm, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Thanh cho biết: “Đến thời điểm này, xã Thạch Thanh đạt 9/20 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt từ 70% trở lên. Xã đang tiến hành xây dựng đồng loạt các công trình như nhà 2 tầng của trường mầm non; khu nhà hiệu bộ và nhà ăn bán trú của trường tiểu học; sân vận động xã; tu sửa chợ Mương... Từ giờ đến cuối năm không còn nhiều thời gian nữa mà công việc vẫn còn khá bộn bề. Với sự quyết tâm cao của Đảng bộ và chính quyền địa phương, đặc biệt là sự chung sức đồng lòng của nhân dân, chúng tôi tin rằng, cuối năm nay, Thạch Thanh sẽ về đích NTM thành công”.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm