| Hotline: 0983.970.780

Hòa Phong về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Ba 18/03/2025 , 22:58 (GMT+7)

PHÚ YÊN Sau nhiều năm nỗ lực, xã Hòa Phong đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Những ngày này, chúng tôi về xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa (Phú Yên) chứng kiến không khí rộn ràng, vui tươi khi địa phương này vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất năm 2024.

Người dân xã Hòa Phong phấn khởi vì địa phương đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: KS.

Người dân xã Hòa Phong phấn khởi vì địa phương đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: KS.

Hòa Phong là một xã thuần nông, có diện tích tự nhiên hơn 1.483ha với 3.444 hộ chia thành 8 thôn. Năm 2021, sau khi được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, Hòa Phong tiếp tục phấn đấu, huy động nguồn lực gần 13 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau hơn 3 năm triển khai, xã Hòa Phong đã đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt, từ kinh tế, hạ tầng, đến đời sống văn hóa, an ninh. Đặc biệt, xã đã xây dựng thành công thôn thông minh tại thôn Mỹ Thạnh Trung 1.

Theo ông Phạm Văn Dưỡng, Trưởng thôn Mỹ Thạnh Trung 1, nhờ xây dựng thôn thông minh đã giúp người dân tiếp cận gần hơn các ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cụ thể, trên địa bàn thôn 100% hộ có hạ tầng Internet và thông tin di động 3G/4G bao phủ. Tại nhà văn hoá thôn và các điểm kinh doanh dịch vụ được lắp đặt hệ thống wifi miễn phí phục vụ tốt cho nhu cầu truy cập Internet của bà con, cũng như các thông tin của thôn được truyền tải đến người dân thông qua hệ thống Zalo rất thuận lợi. Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Mỹ Thạnh Trung 1, chính quyền đã lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại các ngã ba, ngã tư và các tuyến đường.

Đời sống người dân ở xã Hòa Phong ngày càng được nâng cao. Ảnh: KS.

Đời sống người dân ở xã Hòa Phong ngày càng được nâng cao. Ảnh: KS.

Đồng thời triển khai và nhân rộng có hiệu quả mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ 4.0. Lắp hệ thống tưới nước tự động vườn dâu tằm của Hợp tác xã nhằm giảm chi phí đầu tư chăm sóc, sớm thu hoạch sản phẩm, làm cây giống để nhân rộng các diện tích trồng mới góp phần giữ vững, phát triển làng nghề trồng dâu nuôi tằm tại địa phương.

Anh Nguyễn Văn Phương, một người dân ở thôn Mỹ Thạnh Tây chia sẻ, chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn của các địa phương. Trên các con đường dẫn vào thôn, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, cây cối xanh mát, trong lành; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết.

Xã Hòa Phong đang trồng giống dâu mới để vực nghề trồng dâu nuôi tằm. Ảnh: KS.

Xã Hòa Phong đang trồng giống dâu mới để vực nghề trồng dâu nuôi tằm. Ảnh: KS.

Bà Đinh Thị Kim Tuyền, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong cho biết, hiện thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 66 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ nghèo đa chiều giảm xuống còn 0,59%. Để đạt điều đó, địa phương hướng dẫn người ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; đưa cơ giới hoá, áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế.

“Năm 2024, chúng tôi chỉ đạo Hợp tác xã triển khai mô hình cánh đồng mẫu thực hiện chương trình giảm lượng giống, ứng dụng cơ giới hóa với diện tích 110 ha, năng suất ước đạt trên 80 tạ/ha. Đồng thời thực hiện việc chuyển đổi 32 ha cây dâu tại xứ đồng Soi kém hiệu quả chuyển sang trồng ngô lai, rau sạch và trồng cỏ để chăn bò vỗ béo. Còn các diện tích khó sản xuất lúa do bị ngập úng thường xuyên, chúng tôi vận động người dân chuyển sang mô hình trồng sen lấy hạt. Đây là những mô hình sản xuất rất hiệu quả góp phần mang lại thu nhập cao cho người dân”, bà Tuyền chia sẻ.

Theo bà Tuyền, thời gian tới, xã Hòa Phong quyết tâm giữ vững, nâng cao các tiêu chí để duy trì, phát huy kết quả đã đạt và từng bước xây dựng xã nông thôn mới thông minh.

Xem thêm
TP.HCM đẩy mạnh cho vay cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản triển khai chính sách tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại 5 huyện ngoại thành.

Tây Ninh chính thức có sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên

Sản phẩm bánh tráng siêu mỏng Tân Nhiên vừa chính thức được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Tây Ninh.