Ước mơ đang thành hiện thực
Ai từng đặt chân đến huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) hẳn sẽ không quên cảm giác “qua sông thì phải lụy phà”. Là huyện đảo nằm biệt lập với đất liền, bốn bề sông nước bao quanh, cuộc sống người dân nơi đây gắn liền với nghề nông và đánh bắt thủy sản.
Nhưng giờ đây, mọi thứ trên cù lao đang dần thay đổi. Những con đường mới mở, những cây cầu sắp hoàn thành, những cánh rừng ngập mặn đầy tiềm năng du lịch… Tất cả đang mở ra một diện mạo hoàn toàn mới, đưa cù lao từng bước trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái của Sóc Trăng.

Là huyện đảo nằm biệt lập với đất liền, cuộc sống người dân Cù Lao Dung gắn liền với nghề nông và đánh bắt thủy sản. Ảnh: Kim Anh.
Suốt nhiều năm qua, người dân cù lao luôn ấp ủ ước mơ về một cây cầu nối với đất liền. Giờ đây, điều này không còn xa vời khi cầu Đại Ngãi 2 đã thành hình và dự kiến đưa vào lưu thông trong vài tháng tới.
Ông Trần Văn Nguyên – Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung nhận định, khi cầu Đại Ngãi 2 hoàn thành, việc đi lại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Đây là điều kiện quan trọng để huyện phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Quan trọng hơn, người dân sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường tốt hơn, giảm chi phí vận chuyển và nâng cao thu nhập.
Không chỉ hạ tầng giao thông được phát triển, Cù Lao Dung còn đang hướng tới một mô hình quản lý hiện đại hơn là xã nông thôn mới thông minh. Đầu năm 2025, xã An Thạnh 1 được chọn thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh. Nghe có vẻ to tát, nhưng thực tế là giúp bà con dễ dàng tiếp cận công nghệ thông tin, công nghệ số, nhờ mạng internet phủ đến tận từng gia đình.

Dự án cầu Đại Ngãi 2 sắp hoàn thành kỳ vọng tạo ra "cú hích" lớn cho du lịch Cù Lao Dung. Ảnh: Kim Anh.
Ngoài ra, công tác quản lý thủ tục hành chính cũng được số hóa, thay vì phải đến tận UBND xã như trước, giờ đây bà con có thể thực hiện được ngay tại nhà. Đặc biệt, các hợp tác xã sẽ có điều kiện tiếp cận và liên kết với doanh nghiệp để xây dựng vùng nguyên liệu ứng dụng công nghệ cao.
Đón đầu cơ hội này, HTX nông nghiệp Thông Minh (xã Đại Ân 1) đã triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái trên quy mô 40 ha. Trong đó, mận hồng MST được chọn là sản phẩm chủ lực, hướng tới thị trường trong và ngoài nước.
Ông Trần Văn Phục, Giám đốc HTX nông nghiệp Thông Minh bộc bạch, thời gian là yếu tố quyết định giá trị của nông sản. Trước đây, việc vận chuyển nông sản phụ thuộc hoàn toàn vào phà, mất nhiều thời gian, khiến chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng. Nhưng khi cầu Đại Ngãi 2 đưa vào sử dụng, giao thông thuận lợi, nông sản sẽ đến tay người tiêu dùng nhanh, tươi ngon hơn và cạnh tranh tốt hơn.
Không chỉ dừng lại ở sản xuất, HTX còn đặt mục tiêu phát triển du lịch sinh thái ngay trên chính mảnh vườn, tiến tới hình thành một làng du lịch cộng đồng, kết nối với các tuyến du lịch sinh thái khác trong khu vực. Ông Phục hào hứng nói: Khách du lịch đến Cù Lao Dung lâu nay ngại nhất là đường sá cách trở. Nhưng khi cầu Đại Ngãi 2 xây dựng xong, trong khoảng thời gian ngắn là có thể đến tham quan, trải nghiệm. Đây là cơ hội rất lớn để địa phương phát triển du lịch bền vững.
Hiện tại, HTX nông nghiệp Thông Minh có tổng diện tích 60 ha, ngoài mận hồng MST, thành viên còn trồng mía và các loại cây ăn trái khác. Trong tương lai, khi du lịch Cù Lao Dung phát triển ổn định, diện tích cây ăn trái sẽ được mở rộng, kết hợp dịch vụ du lịch để tăng giá trị kinh tế.

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hứa hẹn sẽ trở thành lĩnh vực quan trọng gắn liền với sự phát triển ngành du lịch Cù Lao Dung. Ảnh: Kim Anh.
Hành trình bứt phá
Hạ tầng giao thông phát triển đã mở ra nhiều cơ hội để Cù Lao Dung thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao.
Theo ông Lê Trọng Nguyên, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung, ngoài giao thông, huyện còn chú trọng nâng cấp hạ tầng thủy lợi, cứng hóa mặt đê với hơn 80km đê sông và 23km đê biển. “Theo Quy hoạch huyện Cù Lao Dung đến năm 2040 và tầm nhìn 2050, địa phương sẽ trở thành huyện du lịch xanh, sinh thái, đáng sống, có bản sắc văn hóa riêng, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cầu Đại Ngãi 2 hoàn thành, đây sẽ là cơ hội lớn để ngành du lịch vươn mình mạnh mẽ”, Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung nhấn mạnh.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, huyện xác định 3 tiểu vùng trọng điểm đầu tư, gồm: tiểu vùng 1 là phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ; tiểu vùng 2 sẽ phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái miệt vườn và tiểu vùng 3 tập trung phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ biển.

Phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ biển là một trong những mục tiêu đầu tư trọng tâm của Cù Lao Dung. Ảnh: Kim Anh.
Do đó, huyện đang kêu gọi đầu tư nhiều dự án du lịch lớn gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, có thể kể đến như: khu du lịch nghỉ dưỡng biển (1.800 ha); khu sinh thái rừng ngập mặn (1.700 ha); khu ốc đảo Vàm Hồ (250-300 ha); khu đảo khỉ (19-25 ha); khu du lịch tâm linh Sân Tiên (10-15 ha); làng du lịch Long Ẩn (100-120 ha).
Hiện tại, đã có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến tìm hiểu, khảo sát và lên kế hoạch đầu tư vào các dự án, hứa hẹn tạo cú hích lớn cho du lịch Cù Lao Dung. Bí thư Huyện ủy Cù Lao Dung cho biết thêm, người dân đang trong tâm thế sẵn sàng, cầu Đại Ngãi 2 hoàn thành và kết nối với các tuyến cao tốc, với tốc độ phát triển như hiện nay huyện sẽ bứt phá, vươn mình trong tương lai.
Trợ lực cho ngành du lịch, các mô hình nuôi thủy sản dưới tán rừng ngập mặn tại cù lao đang phát triển khá mạnh. Với hệ sinh thái rừng ven biển rộng gần 1.800 ha, người dân vừa có thể khai thác các loài thủy sản tự nhiên như ba khía, ốc len, vọp vừa kết hợp bảo vệ rừng.
Ông Nguyễn Văn Đắc – Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Cù Lao Dung bộc bạch, nhờ đai rừng ngập mặn rộng lớn, hệ sinh thái thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản. Nhiều hộ trước đây theo nghề đánh bắt trên biển, nay đã chuyển đổi sang mô hình du lịch sinh thái kết hợp khai thác thủy sản bền vững, đây là hướng đi đầy tiềm năng.

Với hệ sinh thái rừng đa dạng, độc đáo, người dân Cù Lao Dung có thể khai thác tối đa giá trị để nâng cao thu nhập. Ảnh: Kim Anh.
Bên cạnh đó, địa phương cũng hình thành các nhóm đồng quản lý để bà con vừa khai thác thủy sản bên dưới, kết hợp bảo vệ rừng. Mặt khác, huyện cũng đang xây dựng các điểm du lịch sinh thái gắn với rừng ngập mặn như: tour chèo thuyền trải nghiệm bãi bồi, du lịch sinh thái dưới tán rừng, tham quan vườn cây ăn trái, homestay.
Tại khu vực ven biển xã An Thạnh Nam cũng đang được quy hoạch hơn 1.800 ha để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, thu hút đông đảo khách tham quan vào các dịp lễ, Tết.
Có thể thấy, Cù Lao Dung đang trên đà chuyển mình mạnh mẽ, từ một vùng đất biệt lập, nay đã có chiến lược phát triển rõ ràng: nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái. Đưa địa phương tiến gần hơn mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2025.
Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn trong tương lai gần. Người dân Cù Lao Dung đang sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới, để không chỉ biến vùng đất này thành một nơi đáng sống, mà còn là điểm đến thu hút du khách và nhà đầu tư trong nước và quốc tế.