| Hotline: 0983.970.780

1,4 điểm mỗi môn vẫn đỗ hàng loạt trường công ở Khánh Hòa

Thứ Năm 27/06/2019 , 07:35 (GMT+7)

Theo ghi nhận một số trường THPT công lập điểm chuẩn tuyển sinh bằng phương thức thi ở nguyện vọng 1 vào lớp 10 chỉ 4 - 4,2 điểm.

Ngày 26/6, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh trên địa bàn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020.

Khánh Hòa vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Theo ghi nhận một số trường THPT công lập tại Khánh Hòa điểm chuẩn tuyển sinh bằng phương thức thi ở nguyện vọng 1 vào lớp 10 chỉ 4 điểm, tức trung bình mỗi môn chỉ trên 1,3 điểm.

Cụ thể, Trường THPT Đoàn Thị Điểm nguyện vọng 1: 4,20 điểm, nguyện vọng 2: 7,40 điểm; Trường THPT Tôn Đức Thắng nguyện vọng 1: 4,00 điểm; Trường THPT Trần Quý Cáp nguyện vọng 1: 4,00 điểm; Trường THPT Tô Văn Ơn nguyện vọng 1: 4,00 điểm, nguyện vọng 2: 7,70 điểm.

Bên cạnh đó, một số trường điểm chuẩn tuyển sinh nằm ở top đầu như Trường THPT Lý Tự Trọng nguyện vọng 1: 27,70 điểm; Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nguyện vọng 1: 23,90 điểm, nguyện vọng 2: 27,00 điểm; Trường THPT Hoàng Văn Thụ nguyện vọng 1: 18,80 điểm, nguyện vọng 2: 22,00 điểm; Trường THPT Hà Huy Tập nguyện vọng 1: 19,50 điểm, nguyện vọng 2: 22,50 điểm; Trường THPT Phạm Văn Đồng nguyện vọng 1: 19,00 điểm, nguyện vọng 2: 22,80 điểm.

Trước đó, các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập tại Khánh Hòa thi trong 2 từ 4-5/6, với 3 môn gồm: Văn, Toán và Anh

Còn lại một số trường tuyển sinh điểm chuẩn nguyện vọng 1 dao động từ 5 điểm cho đến 14,30 điểm.

Đối với 2 trường ở miền núi Khánh Hòa tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển, thì Trường THPT Khánh Sơn điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 là 23,50 điểm và Trường THPT Lạc Long Quân điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 là 28,50 điểm và có điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 6,3 điểm trở lên.

Trước đó, các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập tại Khánh Hòa thi trong 2 từ 4-5/6, với 3 môn gồm: Văn, Toán và Anh.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.