| Hotline: 0983.970.780

195 chiến sỹ biên phòng Lào Cai đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biên giới

Thứ Tư 27/02/2019 , 14:50 (GMT+7)

Chiều 26/2, UBND tỉnh Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2019) và 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 – 3/3/2019).

Ngày 28/4/1958, lực lượng công an nhân dân vũ trang Lào Cai (nay là Bộ đội biên phòng) ra đời, với 7 đồn biên phòng gồm: Si Ma Cai, Pha Long, Mường Khương, Bản Lầu, Lào Cai, Bát Xát, Y Tý.

Nhiều cá nhân, tập thể được UBND tỉnh Lào Cai khen thưởng

Qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP tỉnh Lào Cai ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống cơ sở vật chất từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các đồn, trạm biên phòng đều đảm bảo tốt.

Nhiều tập thể, cá nhân lập công xuất sắc được Đảng, Nhà nước và các cấp khen thưởng: 4 tập thể, 3 cá nhân được phong danh hiệu Anh hùng LLVTND; 195 đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Hàng chục tập thể và hàng trăm cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng huân chương chiến công các loại, hàng ngàn tập thể và cá nhân được tặng Cờ, Bằng khen, công nhận đơn vị quyết thắng của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Lào Cai cũng đã khen thưởng 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 60 năm Ngày truyền thống BĐBP Việt Nam.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất