| Hotline: 0983.970.780

2 ngày đầu nghỉ Tết, 40 người tử vong vì tai nạn giao thông

Thứ Sáu 24/01/2020 , 15:18 (GMT+7)

Trong hai ngày 23/1 và 24/1 (tức ngày 29, 30 tháng chạp năm Kỷ Hợi), ngoài 40 người chết vì tai nạn giao thông, còn có 34 nạn nhân bị thương.

Cảnh sát Giao thông tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo thống kê đến 10 giờ sáng 24/1, cả nước xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 40 người chết, 34 nạn nhân bị thương. Trong đó đã có 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 2 vụ tai nạn giao thông trên đường sắt.

Trong hai đầu đợt nghỉ lễ Tết Nguyên đán, CSGT toàn quốc xử lý 6.616 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý 690 trường hợp vi phạm trên tuyến đường thủy, tước 1.053 giấy phép lái xe.

Đến 10h ngày 30 Tết, Cảnh sát Giao thông toàn quốc xử lý 6.616 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong hai ngày đầu nghỉ lễ Tết.

Ngoài ra, Cảnh sát Giao thông Công an các đơn vị cũng đã tiến hành kiểm tra lập biên bản 3.352 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ; phạt tiền hơn 3.3 tỷ đồng.

Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông với tinh thần cao nhất. Đặc biệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt trong 7 ngày nghỉ Tết.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.