| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát giao thông truy đuổi gần 70km bắt xe khách chở pháo lậu

Thứ Sáu 27/12/2019 , 20:20 (GMT+7)

Bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra, xe khách chở 40 hộp pháo bỏ chạy gần 70km trước khi lao vào bụi cây ven đường.

Chiếc xe khách chở pháo lậu chỉ dừng lại sau khi húc vào bụi rậm ven đường.

Khoảng 4 giờ ngày 27/12, trên QL9, đoạn qua xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (Quảng Trị) lực lượng Trạm CSGT Đakrông thuộc Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe khách BKS 15B-1338 chạy hướng Lao Bảo - Đông Hà có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế xe khách trên đã không chấp hành mà tiếp tục phóng chạy. Lực lượng CSGT đã tiến hành truy đuổi đến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua khóm 2, TT. Bến Quan (huyện Vĩnh Linh), cách vị trí ban đầu gần 70 km. Chiếc xe khách chỉ chịu dừng lại sau khi húc vào mạn trái xe của lực lượng truy đuổi và lao vào bụi rậm.

Lực lượng chức năng đã khống chế 2 người trên xe khách là Thái Bá Hiền (SN1982, trú huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, là lái xe) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988, trú TT. Hương Khê, Hà Tĩnh).

Tiếp tục kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện có 40 hộp pháo nổ, mỗi hộp nặng 1,2 kg.

Bước đầu, Hiền và Tuấn khai mua số pháo này ở huyện miền núi Hướng Hóa để mang ra Hà Tĩnh bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.