| Hotline: 0983.970.780

31 thành viên Đoàn Ủy ban nghề cá Nghị viện châu Âu đã tới Bình Định

Thứ Ba 30/10/2018 , 17:55 (GMT+7)

Chiều 30/10, Đoàn Ủy ban nghề cá Nghị viện châu Âu gồm 31 người, trong đó có 16 thành viên chính thức của Đoàn, 5 phiên dịch và 10 thành viên của đoàn Việt Nam tháp tùng  Đoàn Ủy ban nghề cá Nghị viện châu Âu đã về đến Bình Định.

Cty CP Thủy sản Bình Định xuất cá ngừ đại dương tươi sang thị trường Nhật Bản

Dự kiến 8g sáng mai 31/10, Đoàn Ủy ban nghề cá Nghị viện châu Âu sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Định. Tham gia buổi làm việc ngoài lãnh đạo tỉnh Bình Định, lãnh đạo Sở NN-PTNT còn có các Sở ban ngành liên quan như: BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính và Sở Tư pháp Bình Định. Bình Định sẽ báo cáo với Đoàn Ủy ban nghề cá Nghị viện châu Âu về tổng quan công tác quản lý khai thác tại địa phương.

9g30 phút ngày 31/10 Đoàn sẽ đi thăm và làm việc với BQL Cảng cá Quy Nhơn. Tại đây, Đoàn sẽ quan sát viêc lên cá tại cảng và quy trình xác nhận, thanh tra tại cảng; công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng; công tác kiểm soát sản lượng cá cập bến, lên cảng; tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ và cách vận hành của Văn phòng đại diện Thanh tra, Kiểm soát nghề cá.

Đến 11g trưa cùng ngày, Đoàn sẽ thăm và làm việc tại Cty CP Thủy sản Bình Định. Tại đây, Đoàn sẽ tìm hiểu hoạt động kinh doanh của Cty; công tác truy xuất nguồn gốc, quản lý nguyên liệu thủy sản khai thác từ Cty. Đầu giờ chiều cùng ngày, Đoàn sẽ làm việc với Hiệp hội cá ngừ Bình Định. Đoàn sẽ tìm hiểu các hoạt động của Hội liên quan đến cá ngừ, đặc biệt là các hoat động của Hội liên quan đến quản lý và bảo vệ nguồn lợi cá ngừ.

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất