| Hotline: 0983.970.780

5 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ

Thứ Tư 24/07/2024 , 19:00 (GMT+7)

Sơn La Tính đến 16 giờ ngày 24/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có 5 người chết, 4 người mất tích, 1 người bị thương.

5 người chết, nhiều người mất tích

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Sơn La, đến 16 giờ ngày 24/7, trên địa bàn tỉnh đã có 5 người chết (Mai Sơn 4 người do sạt lở; Thuận Châu 1 người do lũ cuốn trôi); 4 người mất tích (Mai Sơn 2 người; Thuận Châu 2 người); 1 người bị thương tại Mường La. 389 nhà ngôi nhà bị thiệt hại; 6 điểm trường tiểu học, mầm non bị ngập.

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Dũng.

Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Dũng.

Về giao thông, đường quốc lộ có 3 điểm ách tắc, hiện đã thông xe (1 điểm tại QL6 và 2 điểm QL 279D), 126 điểm bị sạt lở, khối lượng gần 8.000m3. Đường tỉnh lộ có 408 điểm bị sạt lở, khối lượng hơn 26.000m3.

 

Về nông nghiệp, diện tích lúa mùa bị ngập và cuốn trôi khoảng 270ha; hoa màu, rau màu bị ngập 2ha; cây trồng hàng năm 27ha, cây trồng lâu năm 1,5ha; hơn 3.400 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Ngoài ra, 1 cột viễn thông, 1 cột điện cao thế có nguy cơ sạt lở, bị đổ (huyện Vân Hồ); 6 công trình thủy lợi, 1 nhà văn hóa bị ảnh hưởng.

Riêng tại huyện Mai Sơn, tính đến 13h30 ngày 24/7, ngoài thiệt hại về người, mưa lũ đã ảnh hưởng tới 131 nhà dân trên địa bàn 12 xã. Trong đó, sập hoàn toàn 5 nhà, 22 nhà bị sạt lở và 104 nhà bị ngập úng.

Về giao thông, tuyến đường QL6, tuyến đường 37 Cò Nòi - Phiêng Pằn bị sạt lở gây tắc đường. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn xảy ra nhiều điểm sạt lở. Mưa lũ cũng cuốn trôi 3 cầu treo tại xã Chiềng Nơi; sạt lở 20m bờ kè tại trụ sở UBND xã Nà Ớt; ngập úng 2 điểm trường (điểm Trường Tiểu học Chiềng Nơi, điểm trường bản Mé xã Mường Bằng); 21 cột điện hạ thế bị đổ, gãy; cuốn trôi 3 xe máy của người dân tại xã Chiềng Chung.

Về sản xuất, mưa lớn làm ngập úng 50ha lúa, 1 ha cây trồng lâu năm, hơn 21ha cây trồng hàng năm, cuốn trôi 1,4ha thuỷ sản.

Nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, trong 24 giờ qua, toàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa từ 120mm trở lên.

Trong thời gian tới, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều huyện của Sơn La. Ảnh: Quang Dũng.

Trong thời gian tới, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều huyện của Sơn La. Ảnh: Quang Dũng.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các huyện: Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, thành phố Sơn La, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong thời gian tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện: Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ, Yên Châu và thành phố Sơn La. Đặc biệt, chú ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn có thể xảy ra sau khi hết mưa.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công cho biết: Tỉnh đã triển khai cấp bách các giải pháp ứng phó với mưa lũ trên diện rộng, tập trung chỉ huy theo phương châm "4 tại chỗ", ứng trực 24/24. Huy động tất cả các lực lượng công an, quân đội có mặt tại tất cả các điểm xung yếu như Mai Sơn, thành phố Sơn La, Thuận Châu.

Những nơi có ngập lớn và lượng mưa trên 150mm, tỉnh Sơn La tập trung hỗ trợ, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn; nghiêm cấm tuyệt đối không để người dân di chuyển trong khu vực có nước lũ lớn.

Xem thêm
Thủ tướng đặt mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững liên tục từ nay tới 2045

Sáng 21/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế.

Trước đợt xâm nhập mặn sâu nhất trong năm: Đã thu hoạch 274.000ha lúa đông xuân

ĐBSCL Nhờ chủ động gieo cấy sớm vụ đông xuân 2024-2025 để né hạn mặn, đến nay toàn vùng ĐBSCL đã có thu hoạch được 274.664ha lúa.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất