| Hotline: 0983.970.780

Ai thay Tuấn Anh, Xuân Trường để sắm vai nhạc trưởng ở U22 Việt Nam?

Thứ Hai 06/02/2017 , 07:31 (GMT+7)

Trong bối cảnh mà cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường đều không có mặt, đội tuyển U22 Việt Nam chắc chắn phải tìm một nhạc trưởng mới để tổ chức lối chơi, và người được kỳ vọng cho vị trí này là tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội, Nguyễn Quang Hải.

Trong mấy ngày gần đây, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thử nghiệm một số phương án khác nhau cho đội tuyển U22 Việt Nam, trước trận đấu với Malaysia. Điều dễ nhận thấy là ở phương án nào cũng có sự xuất hiện của tiền vệ Quang Hải.

Điểm mạnh của Quang Hải chính là kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt, giống như những gì mà Tuấn Anh và Xuân Trường sở hữu.

Rồi cũng giống như Tuấn Anh hay Xuân Trường, nếu như 2 cầu thủ xuất thân từ HA Gia Lai là những tiền vệ hàng đầu, những người tổ chức lối chơi cho thế hệ U19 năm 2013 – 2014, thì Quang Hải là người tổ chức lối chơi cho thế hệ U19 của năm 2015 – 2016.

HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải tìm nhạc trưởng mới cho đội tuyển U22 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)
HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải tìm nhạc trưởng mới cho đội tuyển U22 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)


Từ đầu V-League 2017 đến giờ, Quang Hải đang nổi lên là một trong những hiện tượng của giải đấu. Riêng trong ngày khai mạc V-League năm nay, tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội đã ghi 2 bàn thắng rất đẹp vào lưới đội bóng mạnh Than Quảng Ninh.

Ngoài khả năng kỹ thuật, những pha đi bóng tốc độ, thì Quang Hải còn có một điểm mạnh khác là khả năng đá phạt tinh tế (đã ghi 1 bàn từ tình huống cố định tại V-League). Thành ra, xem như Quang Hải thay luôn Xuân Trường trong vai người tạo đột biến cho đội tuyển U22 Việt Nam, ở các tình huống “bóng chết”, lúc Xuân Trường đang vắng mặt.

Ở các phương án thử nghiệm của HLV Nguyễn Hữu Thắng trong thời gian qua, có lúc Quang Hải đá hộ công, ngay phía sau các tiền đạo, có lúc ánh chơi bám biên, ở cánh đối diện với Văn Toàn. Ở bất cứ vị trí nào thì trong các đợt tấn công của đội tuyển U22 Việt Nam, bóng thường qua chân của Quang Hải, trước khi được luân chuyến đến hàng tiền đạo, chứng tỏ cầu thủ này sẽ đóng vai trò tổ chức cho đội bóng trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Quang Hải (phải) đang chơi tốt ở V-League được kỳ vọng sẽ làm được điều tương tự ở đội tuyển U22 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

Quang Hải (phải) đang chơi tốt ở V-League được kỳ vọng sẽ làm được điều tương tự ở đội tuyển U22 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)


Một phương án khác trong việc đi tìm nhạc trưởng cho đội tuyển U22 Việt Nam, đó là kéo Công Phượng và đá tiền vệ tấn công, chơi thấp hẳn ở tuyến giữa, thay vì đá tiền đạo.

Tuy nhiên, phương án này khó thành vì thói quen của Công Phượng là ham rê dắt, ít quan sát các bước di chuyển của đồng đội, nên khả năng phát hiện không gian và những đường chuyền mang dấu ấn chiến thuật của Công Phượng sẽ hạn chế đáng kể.

HLV Miura từng thử nghiệm và từng thất bại khi cho Công Phượng đá tiền vệ tấn công cũng vì lý do tương tự. Thành ra, khả năng cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam sắm vai nhạc trưởng hơi khó xảy ra.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm