| Hotline: 0983.970.780

Ám ảnh EURO 2004

Thứ Hai 18/06/2012 , 10:22 (GMT+7)

Đội bóng của Prandelli bằng mọi giá sẽ phải giành chiến thắng trước CH Ireland đồng thời hy vọng Tây Ban Nha và Croatia “chơi đẹp” nếu không muốn phải xách vali về nước sớm.

Đội bóng của Prandelli bằng mọi giá sẽ phải giành chiến thắng trước CH Ireland đồng thời hy vọng Tây Ban Nha và Croatia “chơi đẹp” nếu không muốn phải xách vali về nước sớm.

Sau hai lượt trận đầu tiên, Tây Ban Nha (4 điểm) và Croatia (4 điểm) đang cùng nhau dẫn đầu bảng C. Italy trong khi đó đứng thứ 3 với 2 điểm sau hai trận hòa. CH Ireland (0 điểm), xếp thứ 4 và đã chắc chắn bị loại. Ở vòng đấu cuối, Tây Ban Nha sẽ gặp Croatia trong khi Italy tiếp CH Ireland.

Chiến thắng trước đội bóng “cửa dưới” và lại đã hết động lực thi đấu không phải là thử thách quá lớn với đội bóng của HLV Prandelli. Tuy nhiên, vấn đề lại ở chỗ, Italy không hoàn toàn làm chủ được số phận của mình. Nếu Italy thắng CH Ireland, còn trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia kết thúc với tỷ số hòa, cả 3 đội sẽ cùng được 5 điểm. Thứ hạng giữa các đội khi đó sẽ phụ thuộc vào chỉ số phụ. Đầu tiên là hiệu số bàn thắng trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa 3 đội. Trường hợp này bằng 0 vì 3 đội hòa nhau. Chỉ số thứ 2 là số bàn thắng ghi được ở những lần đối đầu trực tiếp của cả 3. Như vậy, nếu Tây Ban Nha hòa 2-2 Croatia, Italy sẽ bị loại cho dù ghi được bao nhiêu bàn thắng vào lưới CH Ireland.


ĐT Italy không tự quyết định được số phận

Tình cảnh này của Italy giống hệt như ở EURO 2004, khi Italy bị loại tức tưởi cho dù đã thắng Bulgary trong trận đấu cuối bởi Đan Mạch và Thụy Điển “bắt tay” nhau kết thúc với tỷ số trên. Đây cũng chính là nỗi lo của thầy trò HLV Prandelli trước trận cầu sinh tử với CH Ireland.

Có lẽ thấu hiểu tình cảnh trên của Italy, đội trưởng Xavi của Tây Ban Nha hôm qua đã lên tiếng trấn an. Theo Xavi, Tây Ban Nha và Italy đang có cơ hội lớn giành vé vào tứ kết. “Chúng tôi không quen với việc thi đấu để có kết quả 2-2. Đấy không phải là tính cách của chúng tôi. Tôi tin chắc cả Tây Ban Nha và Italy đều sẽ giành quyền vào tứ kết”, Xavi cho biết.

Tiền vệ đang khoác áo CLB Barcelona cũng cho biết, Italy chính là đội bóng gây ấn tượng nhất với anh ở thời điểm hiện tại. “Họ khiến tôi nhớ lại đội tuyển Italy ở World cup 2006”, Xavi nói.

“Người tung, kẻ hứng”, Prandelli cũng cho rằng, Tây Ban Nha sẽ không chơi như cách Thụy Điển và Đan Mạch từng thực hiện để loại Italy. “Phong cách bóng đá của Tây Ban Nha đã thành một thương hiệu. Tôi không nghĩ họ sẽ làm như vậy. Họ là sự khác biệt so với phần còn lại của thế giới”, Prandelli nói. Prandelli cũng cho rằng, sẽ không có chuyện CH Ireland sẽ “buông” để Italy giành phần thắng cho dù HLV trưởng của CH Ireland, Trappatoni là người Italy: “Chúng tôi không chờ đợi lá cờ đầu hàng của họ. Trappatoni sẽ không ủng hộ chúng tôi và đó là điều hoàn toàn hợp lý”.

Trong trường hợp trận Tây Ban Nha-Croatia hòa không có bàn thắng (0-0), Italy chỉ cần thắng CH Ireland sẽ giành quyền đi tiếp. Nếu Tây Ban Nha hòa 1-1 Croatia, khi đó Italy buộc phải thắng CH Ireland với cách biệt 2 bàn trở lên và ghi được ít nhất 3 bàn.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm