| Hotline: 0983.970.780

Ảnh hưởng của Covid-19, Châu Âu cuối tuần không bóng đá

Thứ Bảy 14/03/2020 , 17:41 (GMT+7)

Theo chân các giải vô địch quốc gia khác, đến lượt Pháp và Đức tạm hoãn các giải vô địch quốc gia của mình.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Châu Âu, nhiều quốc gia đã phải tạm hoãn các giải vô địch quốc gia. Ảnh: AFP.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Châu Âu, nhiều quốc gia đã phải tạm hoãn các giải vô địch quốc gia. Ảnh: AFP.

Sau khi LFP ra quyết định tạm hoãn Ligue 1 và Ligue 2 vào tối thứ sáu 13.3 (theo giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) cũng đã tạm dừng tất cả các giải bóng đá từ hạng Ba trở xuống cũng như cả ba giải đấu của phụ nữ. Ban đầu, hai tổ chức này định tổ chức các trận đấu trên sân không có khán giả.

Thông báo được đưa ra: "Để đối phó với đại dịch Covid-19, LFP đã quyết định tạm hoãn Ligue 1 và Ligue 2 ngay lập tức cho đến khi có thông báo mới. Lợi ích tập thể phải được đặt lên trên tất cả mọi thứ. Việc này nhằm ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của tất cả mọi người cũng như hạn chế họ di chuyển. Sau cuộc họp của UEFA dự kiến diễn ra ngày 17/3 tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về vấn đề này".

Trước đó, một số trận đấu ở Ligue 1 bị hoãn nhưng Paris Saint-Germain vẫn tiếp Dortmund ở lượt về vòng 16 đội Champions League hồi giữa tuần trong sân Parc des Princes không khán giả.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Đức (DFL) ban đầu vẫn cho các trận đấu của vòng 26 diễn ra cuối tuần này bình thường nhưng trong các sân vận động không có khán giả. Nhưng sau khi hai cầu thủ của Hannover 96 dương tính Covid-19, DFL quyết định tãm hoãn các trận đấu cuối tuần này.

Trước đó, theo Onefootball, sau khi Timo Hubers được xác nhận dương tính với virus Corona, CLB Hannover 96 của Đức đón nhận thêm một ca nhiễm mới là Jannes Horn. Đội chủ sân HDI Arena trở thành CLB đầu tiên có tới 2 cầu thủ nhiễm virus Corona trên lãnh thổ nước Đức.

Jannes Horn là cái tên tiếp theo dương tính với Covid-19 trong làng bóng đá Đức. Ảnh: Getty.

Jannes Horn là cái tên tiếp theo dương tính với Covid-19 trong làng bóng đá Đức. Ảnh: Getty.

Những cầu thủ khác của Hannover 96 đều được xét nghiệm và cách ly. Kết quả cho thấy tất cả đều âm tính với virus corona.

Dịch Covid-19 đang lây lan trên khắp lãnh thổ châu Âu và để lại những hậu quả lớn cho các giải bóng đá.

Theo Marca, loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra vào rạng sáng 18/3 (giờ Việt Nam) giữa Man City - Real Madrid và Juventus - Lyon chính thức bị hoãn vì e ngại sự lây lan của dịch Covid-19.

Nhiều CLB cũng ghi nhận trường hợp cầu thủ nhiễm Covid-19. Daniele Rugani của Juventus là cầu thủ đầu tiên của Serie A dương tính với virus Corona và kéo theo việc Juventus cũng như đối thủ gần nhất của CLB này, Inter Milan, đình chỉ mọi hoạt động của CLB. Sau đó, Manolo Gabbiadini trở thành cá nhân thứ hai mắc Covid-19 tại Serie A.

HLV Brendan Rodgers cũng vừa tiết lộ có 3 cầu thủ Leicester City đã chủ động cách ly sau khi có những triệu chứng nhiễm bệnh.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm