| Hotline: 0983.970.780

Arsenal có thể sẽ đến Việt Nam vào tháng 7

Thứ Năm 24/02/2011 , 08:54 (GMT+7)

Hiện một công ty tiếp thị thể thao đang nỗ lực đàm phán để có thể đưa các Pháo thủ rẽ qua Việt Nam trong chuyến du đấu Trung Quốc.

Vào mùa Hè năm nay, Arsenal sẽ có chuyến du đấu tại Trung Quốc (dự kiến vào trung tuần tháng Bảy), và hiện một công ty tiếp thị thể thao đang nỗ lực đàm phán để có thể đưa các Pháo thủ rẽ qua Việt Nam trong chuyến đi này. Nếu thành công, đơn vị nói trên sẽ làm việc với LĐBĐ Việt Nam (VFF) sắp xếp tổ chức một trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với Arsenal trên sân Mỹ Đình.

Theo một nguồn tin riêng thì vào tháng 4 tới, Arsenal sẽ có câu trả lời chính thức về việc họ có tới Việt Nam hay không. Bởi điều này còn cần tham khảo ý kiến từ Arsenal Wenger. Hiện Arsenal đang đặt mục tiêu giành cú ăn bốn ở mùa giải này, nên ông Wenger muốn tập trung tối đa cho công tác chuyên môn. Mọi vấn đề liên quan đến thương mại cần gác lại sau.

Không như Manchester United rất hay tổ chức các chuyến du đấu châu Á, Arsenal lại ít khi đưa quân tới vùng Viễn Đông xa xôi. Nhưng Hè năm kia thì HLV Wenger cũng từng tới Malaysia tham dự một sự kiện quảng bá cho một thương hiệu dầu nhờn mà ông làm đại diện. Một số nhà báo Việt Nam cũng đã được mời tới Malaysia tham dự cuộc giao lưu đó.

Quay lại với khả năng Arsenal tới Việt Nam du đấu, chắc chắn sự có mặt của các Pháo thủ sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Bởi Arsenal chính là một trong những đội bóng được hâm mộ nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng chi ra một khoản tiền lớn để vào sân tận mắt chứng kiến các thần tượng của mình thi đấu.

Trong khi đó, theo giới thạo tin thì chỉ riêng khoản lệ phí ra sân mà phía đối tác Việt Nam phải chi cho Arsenal cũng đã lên tới 2 triệu USD, tức tính theo tỷ giá hiện nay lên tới 40 tỷ đồng. Làm thế nào để đảm bảo thu lại được con số này trong thời điểm hiện nay cũng là một bài toán vô cùng khó khăn, chưa tính tới những chi phí phát sinh khác.

Dù vậy, như đã nói, vì Arsenal rất được nhiều người hâm mộ, nên nếu họ mang tới Việt Nam đầy đủ những ngôi sao của mình như Fabregas, Van Persie hay Nasri thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều nhãn hàng sẵn sàng tham gia tài trợ. Thực tế thì hiện cũng có khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam có hợp đồng quảng cáo với Arsenal, mà tiêu biểu là những tấm biển quảng cáo Hoàng Anh Gia Lai đặt trên sân Emirates.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm