| Hotline: 0983.970.780

Aubameyang tỏa sáng phút cuối, Arsenal nhọc nhằn lấy vé

Thứ Sáu 26/02/2021 , 07:42 (GMT+7)

Arsenal đã phải trải qua những phút giây căng thẳng trong trận đấu với Benfica và phải chờ đợi đến phút cuối cùng mới có thể giành vé đi tiếp.

Arsenal gặp nhiều khó khăn trước Benfica. Ảnh: Dailymail.

Arsenal gặp nhiều khó khăn trước Benfica. Ảnh: Dailymail.

Phải làm khách trên sân Emirates của Arsenal nhưng Benfica mới là những người chủ động trong việc chơi bóng do họ gặp bất lợi nếu như không thể có được bàn thắng. 

Arsenal với tiền đạo chủ lực Pierre-Emerick Aubameyang và tân binh Odergaard trên hàng công không dâng cao nhiều trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, họ sớm có được bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 21 của trận đấu. 

Aubameyang là người tỏa sáng khi anh có pha chạy chỗ khéo léo, nhận đường chọc khe của Saka và dứt điểm tinh tế mở tỉ số cho Arsenal.

Tỷ số được mở từ sớm cho các Pháo thủ và Benfica lúc này cần phải ghi bàn. Và họ suýt nữa có được bàn gỡ ở phút 33. Vertonghen bật cao đánh đầu sau pha tạt bóng của Pizzi, tuy nhiên, bóng đã đi chệch khung thành một cách đáng tiếc.

Đúng vào những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất, Arsenal bất ngờ nhận bàn thua. Goncalves là người thực hiện và anh đã đánh bại Leno, mang về bàn gỡ hòa cho đội khách.

Sang hiệp 2, bất ngờ đã đến ở phút 61 với pha ghi bàn của Rafa Silva. Đây là một pha phá bóng hớ hênh của Dani Cellbanos và cầu thủ của Benfica nhanh chân cướp bóng trước khi vượt qua cả Bernd Leno để ghi bàn thắng san bằng tỷ số của trận đấu. 

Tuy nhiên, Arsenal cũng chỉ mất 5 phút để có bàn gỡ hòa. Kierran Tierney là người ghi tên mình lên bảng tỷ số. Nhận đường chuyền của Willian, cầu thủ này thoát xuống và dứt điểm tung lưới Benfica. 

Đây là một tình huống dứt điểm chéo góc đầy quyết đoán của hậu vệ bên phía Arsenal. Bàn gỡ này chưa đảm bảo cho Arsenal đi tiếp vì luật bàn thắng trên sân khách. 

Trận đấu trôi dần về những phút cuối cùng và Arsenal buộc phải dồn lên tấn công trong khi Benfica nỗ lực đá phòng ngự để bảo toàn tỷ số. 

Aubameyang ghi bàn thắng quyết định trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Aubameyang ghi bàn thắng quyết định trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Trong thế trận này, Arsenal cần một cầu thủ ngôi sao tỏa sáng và họ đã có Pierre-Emerick Aubameyang. Phút 87, trung phong của đội chủ nhà bật cao đánh đầu sau tình huống lật cánh của Saka và làm rung mành lưới của của Benfica. 

Bàn thua muộn màng khiến cho Benfica choáng váng. Họ nỗ lực triển khai tấn công còn Arsenal "bật chế độ" phòng ngự co cụm. 

4 phút bù giờ và thời gian còn lại của trận đấu không giúp cho đội khách kịp thời tìm kiếm thêm bàn thắng. Họ chấp nhận để thua 2-3 và nhìn đối thủ giành vé vào vòng trong. 

>>> Xem thêm: Bế tắc cùng cực, Real Madrid suýt hòa trước 10 người của Atalanta

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm