| Hotline: 0983.970.780

Bà Trương Thị Mai giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Thứ Năm 08/04/2021 , 16:43 (GMT+7)

Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay ông Phạm Minh Chính.

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai đảm nhận cương vị công tác mới là Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Tiến Tuấn/Dân Trí.

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai đảm nhận cương vị công tác mới là Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Tiến Tuấn/Dân Trí.

Ngày 8/4, Quốc hội nghe Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ giới thiệu các nhân sự cho vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Đứng đầu danh sách các Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia được đề cử là bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương là chức vụ công tác mới đối với bà Trương Thị Mai, người đã đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Dân vận Trung ương 5 năm qua.

Ngoài bà Mai, trong số các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia được đề cử còn có 1 Ủy viên Bộ Chính trị khác của khóa XIII là ông Phan Văn Giang, người vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các Ủy viên Hội đồng khác được Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề cử trong danh sách này là: ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu; ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội có thời gian thảo luận tại đoàn về các đề nghị phê chuẩn trên.

Hội đồng Bầu cử quốc gia có thành phần nhân sự được cơ cấu ở các cơ quan cụ thể. Chủ tịch Hội đồng Vương Đình Huệ nêu rõ, những ngày qua, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng nên cần kịp thời kiện toàn nhân sự để đảm bảo hoạt động của cơ quan này.

Đề nghị phê chuẩn của Chủ tịch Hội đồng được đưa ra căn cứ trên Nghị quyết về việc phê chuẩn Phó Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm Trưởng ban Công tác đại biểu, bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; căn cứ các Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ; căn cứ công văn số 375 ngày 30/3/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Bầu cử quốc gia tại kỳ họp 11 Quốc hội XIV.

Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê quán xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, cử nhân Sử, cử nhân Luật.

Bà Trương Thị Mai là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, XIII; Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

Trước khi nắm giữ vị trí Trưởng ban Dân vận Trung ương kể từ khóa XII, bà Mai là Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội 2 khóa XII, XIII.

Bà Trương Thị Mai cũng trưởng thành từ Đoàn khi nắm vị trí Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ 8/1994 đến 2002; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ tháng 3/1998 đến tháng 2/2003.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Những đoàn xe thiện nguyện đuôi nhau chở nước về vùng hạn mặn

Mỗi ngày các địa phương ven biển ĐBSCL, tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre… tiếp nhận hàng chục, hàng trăm chuyến xe và nhiều sà lan mang theo những giọt nước nghĩa tình.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất