| Hotline: 0983.970.780

Bãi tắm Phú Thuận tan hoang sau bão Trà Mi

Chủ Nhật 27/10/2024 , 19:36 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Các hạng mục xây dựng lớn của bãi tắm Phú Thuận như đường giao thông, tuyến bờ kè biển, đê ngầm và nhiều công trình phụ trợ đều bị sóng đánh hư hỏng nặng nề.

Tuyến kè dọc bãi tắm Phú Thuận bị sóng đánh tan hoang.

Tuyến kè dọc bãi tắm Phú Thuận bị sóng đánh tan hoang.

Chiều 27/10 thời tiết tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ngớt mưa nhưng ảnh hưởng của bão Trà Mi đã làm một số công trình xây dựng bị hư hại nghiêm trọng.

Tại bãi tắm Phú Thuận (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), gió to, sóng lớn kèm triều cường dâng cao đã đánh tan hoang nhiều hạng mục công trình xây dựng tại bãi tắm này.

Theo ghi nhận, các hạng mục xây dựng lớn như đường giao thông nội bộ của bãi tắm, tuyến bờ kè, đê ngầm và nhiều hạng mục phụ trợ khác đều bị sóng đánh hư hỏng nặng nề.

Các hạng mục công trình này đều được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2023 với tổng số vốn 160 tỷ đồng, mục đích đảm bảo cuộc sống, phục vụ hạ tầng giao thông, du lịch trong khu vực.

Một khối lượng lớn đá từ công trình xây dựng bị sóng đánh dạt vào bờ. 

Một khối lượng lớn đá từ công trình xây dựng bị sóng đánh dạt vào bờ. 

Đỉnh điểm của đợt triều cường này, trong sáng nay (27/10), nước biển lần đầu tiên, kể từ sau trận lũ lịch sử năm 1999 dâng cao bất ngờ, tràn sâu vào đất liền, gây ngập úng nhiều khu vực tại xã Phú Thuận.

Theo người dân địa phương, bắt đầu từ sáng sớm nay, sóng lớn do gió to kèm triều cường dân cao đã làm nước biển chảy qua rừng phòng hộ phía sau 2 bãi tắm Thuận An và Phú Thuận, tràn lên tuyến quốc lộ 49B rồi chảy vào phá Tam Giang.

Ông Nguyễn Thại (65 tuổi, trú tại tổ dân phố Hải Thành, phường Thuận An, thành phố Huế), cho biết từ sau trận lũ lịch sử năm 1999 đến nay, khu vực này mới ghi nhận nước biển dâng cao và gây ngập sâu đến vậy.

Nhiều cây xanh cảnh quan ở bãi tắm bị sóng đánh bật gốc.

Nhiều cây xanh cảnh quan ở bãi tắm bị sóng đánh bật gốc.

Nước biển dâng cao và tràn qua đường khiến một đoạn của quốc lộ 49B bị ngập cục bộ. Các phương tiện giao thông phải tạm ngừng lưu thông hoặc chuyển hướng khác để đảm bảo an toàn.

Theo ông Nguyễn Quang Dân, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, bãi tắm Phú Thuận vốn là địa điểm cửa cửa biển Hoà Duân hình thành trong trận lũ lụt lịch sử năm 1999. Kể từ khi được hàn khẩu năm 2001. địa điểm này chưa bao giờ bị sạt lở lớn, kể cả vào mùa mưa bão.

Trước thực trạng sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động của bãi tắm, song song với giải pháp gia cố tạm thời trước mắt, ông Dân đề nghị các cấp chính quyền tỉnh, huyện cần sớm có giải pháp tổng thể để xử lý dứt điểm sạt lở bờ biển ở Phú Thuận.

Hiện tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có quyết định công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực sạt lở bờ biển tại bãi tắm Phú Thuận. 

Một số hình ảnh sau bão Trà Mi ở bãi tắm Phú Thuận

 
 
 
 

Xem thêm
Thủ tướng đến Abu Dhabi, bắt đầu thăm chính thức UAE

Trưa 27/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Thủ đô Abu Dhabi, bắt đầu chuyến thăm chính thức UAE.

JIRCAS hợp tác cùng Việt Nam thúc đẩy Đề án 1 triệu ha lúa

Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Nông nghiệp Quốc tế Nhật Bản (JIRCAS) cam kết hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Giấc mơ lớn trên lòng hồ sông Đà: [Bài cuối] Bán tôm cá 'bán' cả câu chuyện sông Đà

Để đảm bảo tính đa mục tiêu của vùng hồ thủy điện, Hòa Bình tập trung khai thác giá trị thương hiệu cá sông Đà, lấy du lịch làm 'đầu kéo' thủy sản lòng hồ.

Bình luận mới nhất