| Hotline: 0983.970.780

Balotelli làm hại Italy

Thứ Năm 26/06/2014 , 11:14 (GMT+7)

Sự thất thường của “Super Mario” đã đẩy đoàn quân thiên thanh vào cảnh phải sớm rời cuộc đua khi World cup 2014 mới đi được nửa chặng đường.

Italy đã chia tay Brazil trong sự thất vọng đến tột cùng của những người yêu mến.

Người ta không lạ gì cá tính của Mario Balotelli khi anh thi đấu cho AC Milan và các đội bóng trước đó. Sự thất thường của Balotelli thể hiện qua cả phong độ trên sân cỏ và cuộc sống đời thường.

Tuy nhiên, việc thường xuyên toả sáng trong màu áo ĐTQG đã giúp Balotelli được HLV Prandelli triệu tập vào đội tuyển Italy tham dự World cup 2014. Ở EURO 2012, anh toả sáng và ông Prandelli hẳn đã trông chờ “Super Mario” tái hiện phong độ trên tại Brazil.

Một tuần trước đây, ông Prandelli còn tuyên bố, Balotelli sẽ “đưa tuyển Ý tới mặt trăng”, như một sự tin cậy tuyệt đối với tiền đạo này.

Kịch bản xấu nhất với Balotelli, và với cả tuyển Italy đã diễn ra khi anh tiếp tục thể hiện sự thất thường của mình trên đất Brazil. Ngay sau khi ghi bàn quyết định hạ tuyển Anh, tiền đạo CLB AC Milan “mất tích” hẳn qua 2 trận đấu của Italy với Costa Rica và Uruguay.

Ở trận đấu với Costa Rica, anh bỏ lỡ cơ hội giúp Italy giành điểm trước đội bóng “bé hạt tiêu” vào loại nhất nhì giải đấu. Cho tới cuộc chạm trán với Uruguay hôm qua, Balotelli đã thực sự trở thành thảm hoạ với tuyển Italy.

Các thống kê ở trận đấu này đều chống lại Balotelli. Anh nhận 2 thẻ vàng (đồng nghĩa sẽ không được ra sân ở trận kế cận nếu Italy giành quyền đi tiếp), chỉ chạm bóng đúng 17 lần, nhưng lại có tới 4 lần phạm lỗi, nhiều nhất tuyển Italy trong cả trận.

Thất bại của Italy đã nối tiếp vào chuỗi buồn của các ông lớn châu Âu ở mùa giải năm nay. Với chỉ 3 đại diện thực sự có sức mạnh là Đức, Pháp và Hà Lan, vòng 1/16 tới đây sẽ thực sự là thử thách với các đại diện châu Âu.

Trong số ít lần hiếm hoi có cơ hội uy hiếp khung thành Uruguay, Balotelli đều đưa ra các quyết định không chính xác, với đa số là các cú kết thúc đậm chất cá nhân nhưng không trúng đích. Việc ông Prandelli buộc phải rút Balotelli ra sân trong hiệp 2 đã khiến Italy giảm sức ép lên Uruguay, tạo cơ hội cho đội bóng Nam Mỹ đẩy mạnh tấn công.

“Tôi buộc phải rút anh ta ra khỏi sân, vì không biết lúc nào Balotelli căng thẳng và lúc nào thì không. Tôi không muốn kết thúc trận đấu với 10 người”, ông Prandelli đã giải thích về quyết định thay Balotelli trong hiệp 2.

Trên thực tế, nếu trọng tài khắt khe hơn thì “Super Mario” đã bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp 1. Điều đáng buồn nhất là cuối cùng, ông Prandelli cũng không ngăn được việc tuyển Italy chỉ còn thi đấu với 10 người trong phần lớn thời gian của hiệp 2 để rồi chấp nhận thua 0-1 trước Uruguay, bị loại khỏi cuộc chơi.

Quyết định rút thẻ đỏ với Claudio Marchisio của trọng tài người Mexico Marco Rodriguez có thể hơi nặng tay, nhưng chính xác.

Cũng sẽ có nhiều tranh cãi sau trận đấu hôm qua của tuyển Italy, từ việc ông Prandelli xáo trộn đội hình thi đấu, đến việc Italy đã vào trận với tâm lý thiên về mong muốn 1 trận hoà hơn là chiến thắng, khiến Uruguay có cơ hội tấn công.

Tuy nhiên, sẽ là không quá khi cho rằng, sự thất thường của Balotelli đã hại đội tuyển Italy. Đầu tiên là việc đoàn quân thiên thanh bị loại khỏi World cup, và dẫn đến một hệ quả thứ 2, ông Prandelli đã phải viết đơn xin từ chức khi mới gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Italy tới năm 2016.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm