| Hotline: 0983.970.780

Bạn đọc Báo NNVN tặng 1.200 suất quà cho học sinh vùng lũ Quảng Trị

Thứ Tư 18/11/2020 , 10:10 (GMT+7)

1.200 suất quà đã được bạn đọc Báo Nông nghiệp Việt Nam (NNVN) trao tặng đến với học sinh vùng lũ Quảng Trị

Đại diện doanh nghiệp, Đồn Biên phòng Thanh và Trường Tiểu học Thanh trao quà cho học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Công Điền.

Đại diện doanh nghiệp, Đồn Biên phòng Thanh và Trường Tiểu học Thanh trao quà cho học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: Công Điền.

Trong các ngày 17 -18/11, phóng viên Báo NNVN tại Quảng Trị đã cùng các nhà hảo tâm và bạn đọc báo đến thăm hỏi, tặng quà học sinh bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ vừa qua tại huyện Hướng Hóa.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ vừa qua, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nặng nề. Trong khi các em học sinh trên địa bàn phía Bắc huyện Hướng Hóa như xã Hướng Việt và Hướng Lập phải nghỉ học nhiều ngày vì trường lớp ngập trong bùn đất thì nhiều học sinh các xã vùng Lìa ở phía Nam của địa phương này bị nước lũ cuốn trôi sách vở, trang thiết bị học tập.

Phóng viên Báo NNVN trao quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Pa Tầng. Ảnh: Lê Hùng.

Phóng viên Báo NNVN trao quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Pa Tầng. Ảnh: Lê Hùng.

Cảm thông trước khó khăn của học sinh sau mưa lũ, các doanh nghiệp là Công ty TNHH TMDV Vương Toàn Ngọc (có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH TMDV Tin học Phương Nguyễn (có trụ sở tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã trao tặng 1.200 suất quà (gồm 6.000 quyển vở, 1.200 ngòi bút và 1.200 thước kẻ) đến với học sinh các trường học vùng Lìa.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho điểm trường Cheng (Trường Tiểu học và THCS Tân Liên; Trường Tiểu học Thanh và Trường Tiểu học và THCS Pa Tầng thuộc huyện miền núi Hướng Hóa.

Đại diện doanh nghiệp Phương Nguyễn trao quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Pa Tầng. Ảnh: Công Điền

Đại diện doanh nghiệp Phương Nguyễn trao quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Pa Tầng. Ảnh: Công Điền

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên, đại diện Công ty Vương Toàn Ngọc và Công ty Phương Nguyễn cho biết: “Đây là tấm lòng của các doanh nghiệp đối với học sinh vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Hy vọng những món quà nhỏ này sẽ góp phần giúp các em học sinh và thầy cô giáo vùng lũ sớm vượt qua khó khăn trước mắt để dạy tốt học tốt”.

Xúc động trước tình cảm của bạn đọc Báo Nông nghiệp Việt Nam dành cho các em học sinh vùng cao huyện Hướng Hóa, cô Nguyễn Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh nói: “Cảm ơn bạn đọc Báo Nông nghiệp Việt Nam, cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp. Những món quà trên sẽ góp phần giúp nhiều học sinh của trường vượt qua giai đoạn khó khăn sau lũ lụt”.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo NNVN ghi lại tại buổi trao quà.

 
 
 
Empty

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm