| Hotline: 0983.970.780

Barca thoát hiểm trên sân nhà, Bayern thắng tuyệt đối

Thứ Năm 11/04/2013 , 09:04 (GMT+7)

Hòa 3-3 nhưng PSG đã phải ngậm ngùi nhìn Barcelona giành vé vào bán kết Champions League bởi luật bàn thắng sân khách.

Lionel Messi đã chứng tỏ anh là cầu thủ không thể thay thế tại Nou Camp khi góp công lớn đem về bàn gỡ 1-1 trước PSG, mang chiếc vé vào bán kết Champions League cho Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya hòa 3-3 trước đại diện Pháp, nhưng đi tiếp bởi luật bàn thắng sân khách.

Giành lợi thế không nhỏ sau trận hòa 2-2 tại Paris, Tito Vilanova đã quyết định không mạo hiểm với chấn thương của Messi, khi cất ngôi sao sáng giá của mình trên băng ghế dự bị.

Sự thiếu vắng Messi, lối chơi tiqui-taka của Barcelona phần nào tỏ ra thiếu đi sự sắc nét. Không những thế, đội chủ nhà còn phải hứng chịu những tình huống tấn công vô cùng nguy hiểm đến từ PSG.

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Victor Valdes, Barcelona đã phải nhận hai bàn thua từ những tình huống đối mặt của Ezequiel Lavezzi và Lucas trong hiệp 1.

Dù vậy, ngay đầu hiệp 2, Valdes cũng phải chào thua trong lần thứ 3 rơi vào tình thế đối mặt. Phút 50, Ibrahimovic chọc khe thông minh để Javier Pastore thoát xuống nhận bóng, trước khi thực hiện cú lốp tinh tế vào góc xa khung thành, giúp PSG vượt lên dẫn 1-0, trước sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả trên sân Nou Camp.

Phải đón nhận bàn thua và đối mặt nguy cơ bị loại, Tito Vilanova đã quyết định tung Messi vào sân thay cho Fabregas ở phút 61. Sự có mặt của ngôi sao người Argentina đã giúp cho lối chơi của Barcelona trở nên nhịp nhàng hơn rất nhiều.

Và chỉ đúng 9 phút sau khi có mặt trên sân, Messi đã cho thấy anh chính là linh hồn của sân Nou Camp. Phút 70, Messi đã độc diễn vượt qua hai cầu thủ PSG rồi thực hiện đường tỉa bóng cho David Villa xâm nhập vòng cấm, trước khi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Pedro trong tư thế không người kèm tung cú hạ gục thủ thành Sirigu, quân bình tỷ số 1-1 cho Barcelona.


Pedro lập công giúp Barcelona đi tiếp.

Bàn thắng quý như vàng của Pedro đã khiến cho những nỗ lực của PSG sau đó trở nên vô nghĩa, khi mà hàng thủ của Barcelona đã được tổ chức lại và thi đấu chắc chắn.

Như vậy, với kết quả hòa 3-3, PSG đã phải ngậm ngùi nhìn Barcelona giành vé vào bán kết Champions League bởi luật bàn thắng sân khách.

Ở trận tứ kết còn lại, Bayern Munich tiếp tục chứng tỏ sức mạnh ứng cử viên, khi có chiến thắng 2-0 ngay tại Turin, bằng các pha lập công của Mario Mandzukic và Claudio Pizarro. Bayern đã giành vé vào bán kết với chiến thắng chung cuộc 4-0.

Với việc Barcelona và Bayern giành vé đi tiếp, vòng bán kết Champions League sẽ là màn so tài đỉnh cao giữa hai giải đấu hàng đầu Liga và Bundesliga. Ở loạt trận diễn ra rạng sáng qua, Real Madrid và Dortmund cũng đã giành vé đi tiếp sau khi lần lượt loại Galatasaray và Malaga.

(Vietnam+)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm