| Hotline: 0983.970.780

Bất ngờ mang tên ai?

Thứ Năm 28/11/2013 , 09:45 (GMT+7)

Việc chọn ai ngồi vào vị trí Trưởng BTC giải V.League 2014 đang là vấn đề khiến cả VFF và VPF phải đau đầu.

Việc chọn ai ngồi vào vị trí Trưởng BTC giải V.League 2014 đang là vấn đề khiến cả LĐBĐVN (VFF) và Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) phải đau đầu.

Được biết, từ cách đây hơn 2 tháng, VPF đã gửi công văn lấy ý kiến tiến cử từ phía các CLB. Kết quả cho thấy Phó Chủ tịch VFF kiêm TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn nhận được nhiều tín nhiệm nhất. Tuy nhiên, vấn đề lại ở chỗ, ông Viễn không thực sự mặn mà với vị trí trên.


Ông Phạm Ngọc Viễn không mặn mà làm trưởng giải V.League 2014

Lý do bởi đây luôn là vị trí “nóng” nhất, kể từ thời các giải đấu chuyên nghiệp VN còn thuộc quyền quản lý của VFF. Nội bộ VPF cũng đặt ra yêu cầu, ông Viễn cần lựa chọn giữa 1 trong 2 vị trí, TGĐ hoặc Trưởng BTC giải, để đảm bảo hiệu quả công việc. Ông Viễn trong khi đó lại không muốn mạo hiểm.

Trước sự truy vấn của báo chí tại buổi lễ bốc thăm mùa giải mới ở Hà Nội vừa qua, ông Phạm Ngọc Viễn đã khéo léo tránh trả lời trực tiếp vào câu hỏi, có hay không nhận lời đảm nhiệm vị trí trên. Thay vào đấy, ông Viễn cho biết dư luận và giới truyền thông nên chờ, bởi “không loại trừ sẽ có bất ngờ”.

Bất ngờ này mang tên ai?

Theo tìm hiểu của Báo NNVN thì sau TGĐ Phạm Ngọc Viễn, một gương mặt nhận được khá nhiều tiến cử ở VPF cho vị trí này là Phó TGĐ VPF Phạm Phú Hoà. Từ thời còn làm GĐĐH CLB Bóng đá Đồng Tâm Long An, ông Hoà đã nổi tiếng là người “biết việc”. Đây chính là lý do “Gạch” ít khi rơi vào cảnh thất thế mỗi khi có sự kiện ngoài ý muốn phát sinh.

Sự ra đi của ông Hoà đã ảnh hưởng rất lớn đến CLB Đồng Tâm Long An 2 năm trở lại đây, thể hiện qua việc nội bộ đội bóng xuất hiện nhiều vấn đề trục trặc, thành tích trên sân cỏ sút giảm hẳn. Ngoài cương vị Trưởng BTC giải V.League, Phó TGĐ Phạm Phú Hoà cũng được tiến cử vào ghế Trưởng BTC giải hạng Nhất, một vị trí ít “nóng” hơn.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với ông Hoà cho biết, cựu GĐĐH CLB Đồng Tâm Long An chưa thực sự dứt khoát để đưa ra lựa chọn cuối. Nguyên nhân cũng tương tự như ông Viễn, ghế Trưởng giải V.League vốn chưa bao giờ êm ả. Mỗi khi V.League xảy ra sự cố, thì Trưởng BTC giải là người đầu tiên bị truy cứu trách nhiệm.

Gần nhất, ông Trần Duy Ly đã phải lên tiếng xin rút lui, mặc dù theo kế hoạch thì ông Ly còn tiếp tục ít nhất thêm một mùa giải. Xa hơn, nguyên TTK Trần Quốc Tuấn và Phó TTK Dương Nghiệp Khôi từng “trầy da, tróc vẩy” khi đảm nhiệm cương vị này.

Theo kế hoạch, V.League 2014 sẽ khởi tranh vào ngày 11/1. Trước đó nửa tháng, VPF sẽ công bố danh tính Trưởng giải V.League và hạng Nhất. Một lãnh đạo VPF hôm qua cho biết, trong trường hợp cả ông Viễn và ông Hoà đều không nhận nhiệm vụ, không loại trừ khả năng VPF sẽ phải vời đến Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi, người được cho là có kinh nghiệm nhiều nhất hiện nay.

Điều khó khăn là, sẽ không dễ dàng để VPF có thể thuyết phục ông Khôi nhận lời, cũng theo lãnh đạo VPF nói trên. Trong quá khứ, sau nhiều lần bị dư luận và truyền thông chỉ trích, ông Dương Nghiệp Khôi từng “thề” sẽ không bao giờ trở lại vị trí này thêm 1 lần nữa.

Ngoài những cái tên kể trên, ở cả VFF và VPF hiện nay đều không có gương mặt nào nổi bật hơn, khả dĩ có thể thuyết phục được các CLB ủng hộ. Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra tuần trước, đã có ý kiến đề xuất thuê Trưởng giải là người nước ngoài. Tuy nhiên, ý kiến này không nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên HĐQT VPF.

“Người nước ngoài không thấu hiểu đặc điểm riêng của bóng đá VN nên sẽ rất khó đảm bảo công việc suôn sẻ, thành công”, lãnh đạo VPF nói trên cho biết.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm