| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

Thứ Sáu 15/03/2024 , 13:06 (GMT+7)

Những năm qua, Đảng ủy Bộ NN-PTNT luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Nhiều năm liền Đảng bộ Bộ NN-PTNT được đánh giá trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Bộ cùng với tập thể Ban cán sự Đảng bộ, lãnh đạo Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, đã đóng góp quan trọng trong sự phát triển bền vững của ngành NN-PTNT trong hành trình đổi mới, hội nhập.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023. Ảnh: Lê Thành Công.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023. Ảnh: Lê Thành Công.

Để có nguồn cán bộ, đảng viên tốt, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú đóng vai trò rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác đào tạo cán bộ, cũng là yêu cầu khách quan trong công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng công tác kết nạp Đảng, bổ sung nguồn lực cho Đảng.

Kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 649 quần chúng ưu tú. Trong đó, kết nạp được 400 đảng viên mới. Trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, ngoài các chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đảng ủy Bộ luôn thiết kế, xây dựng các chuyên đề bổ sung, hoạt động học tập, nghiên cứu tìm hiểu thực tế, ngoại khóa về nguồn…

Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức lớp học tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: Lê Thành Công.

Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức lớp học tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Ảnh: Lê Thành Công.

Năm 2024, Đảng ủy Bộ mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 69 quần chúng ưu tú (từ 11-15/3). Ngày 14/3, lớp học đã tổ chức chương trình tham quan, tìm hiểu về nguồn tại khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám và khu di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.

Qua hoạt động nghiên cứu, học tập ngoại khóa, các học viên có dịp hiểu biết sâu sắc hơn về các khu di tích. Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 dưới thời Vua Lý Thành Tông. Đến năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu. Đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Nhà tù Hỏa Lò được thực dân Pháp xây dựng năm 1896 tại khu đất thuộc làng Hỏa Lò. Với tính chất là nhà giam, pháp lý, trừng giới, nhà tù Hỏa Lò được thực dân Pháp trang bị các công cụ dùng cho những hình phạt nặng nề và hiểm độc nhất với những chiến sĩ yêu nước, cách mạng Việt Nam bị bắt giam. Tại đây, nhà cầm quyền thực dân cho áp dụng một chế độ nhà tù hà khắc, dùng mọi thủ đoạn cực hình tra tấn, đánh đập dã man và giam cầm hàng vạn lượt chiến sĩ yêu nước, nhà cách mạng Việt Nam. Nhiều nhà cách mạng đã hy sinh, nhưng ý chí cách mạng và tinh thần yêu nước không thể bị khuất phục. Họ đã biến nhà tù thành trường học, nơi giác ngộ, tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng.

Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức lớp học tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu khu di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Lê Thành Công.

Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức lớp học tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu khu di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Lê Thành Công.

Hoạt động ngoại khóa thực tế đã giúp các học viên bổ sung thêm nhiều kiến thức quý báu, góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về lịch sử truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Từ đó, nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp niềm tin cho mỗi học viên về Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ Xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Qua đó, xác định được phương hướng, mục tiêu phấn đấu để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm