| Hotline: 0983.970.780

Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng viên

Thứ Sáu 01/03/2024 , 11:07 (GMT+7)

Chiều 29/2, Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức chuyển giao, tiếp nhận Đảng bộ Tổng Công ty Cơ điện xây dựng – CTCP về trực thuộc Đảng bộ huyện Thanh Trì, Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Phạm Văn Đương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ NN-PTNT.

Đồng chí Phạm Văn Đương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ NN-PTNT.

Dự Lễ chuyển giao, tiếp nhận có đồng chí Lê Giang Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Văn Đương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ NN-PTNT; đồng chí Nguyễn Duy Lưu, Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tổ chức Huyện ủy, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Cơ điện xây dựng – CTCP…

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ đã công bố Quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, chuyển giao Đảng bộ Tổng Công ty Cơ điện xây dựng – CTCP với 10 chi bộ và 47 đảng viên từ trực thuộc Đảng bộ Bộ NN-PTNT về sinh hoạt tại Đảng bộ huyện Thanh Trì, thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ chuyển giao, đồng chí Phạm Văn Đương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Tổng Công ty Cơ điện xây dựng – CTCP luôn là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đồng thời đề ra chủ chương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Đảng ủy Bộ NN-PTNT trao quyết định chuyển giao; Đảng ủy huyện Thanh Trì trao Quyết định tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên cho Đảng bộ Tổng Công ty Cơ điện xây dựng – CTCP.

Đảng ủy Bộ NN-PTNT trao quyết định chuyển giao; Đảng ủy huyện Thanh Trì trao Quyết định tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên cho Đảng bộ Tổng Công ty Cơ điện xây dựng – CTCP.

Đồng thời, Đảng bộ Tổng Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác đảng và đảng viên, hằng năm, 100% chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng Công ty đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết quả đó đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong toàn Đảng bộ Bộ.

Đồng thời, hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Cơ điện xây dựng – CTCP đã góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế của cả nước. Đồng chí cũng tin tưởng Đảng bộ Tổng Công ty Cơ điện xây dựng – CTCP được chuyển về sinh hoạt với Đảng bộ huyện Thanh Trì, thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với đổi mới mô hình tổ chức kinh doanh của Tổng Công ty; xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Phạm Văn Đương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ và đồng chí Nguyễn Duy Lưu, Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tổ chức Huyện ủy ký bàn giao tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Phạm Văn Đương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ và đồng chí Nguyễn Duy Lưu, Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Tổ chức Huyện ủy ký bàn giao tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Phạm Văn Đương cũng mong muốn Huyện ủy Thanh Trì sẽ quan tâm, tạo điều kiện để Đảng bộ Tổng Công ty Cơ điện xây dựng – CTCP phát huy được truyền thống tốt đẹp, sớm hòa nhập và đi vào hoạt động ổn định.

Cũng trong chương trình của buổi Lễ chuyển giao – tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy Bộ NN-PTNT và Huyện ủy Thanh Trì đã ký biên bản, bàn giao sổ sách và đảng viên, kèm theo hồ sơ đảng viên về Huyện ủy Thanh Trì theo đúng quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm