| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Thứ Hai 11/03/2024 , 11:55 (GMT+7)

Sáng 11/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2024.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2024.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2024.

Dự và chỉ đạo khai giảng lớp có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí Phan Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Quốc Oánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí các ban, Văn phòng Đảng ủy Bộ; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ NN-PTNT và 72 quần chúng đoàn viên ưu tú tham dự.

Lớp học diễn ra từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 15/3/2024, đối tượng là những quần chúng thanh niên ưu tú được xét chọn từ các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ NN-PTNT. Nội dung học tập được thực hiện theo tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn gồm 5 chuyên đề do các đồng chí lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy Bộ và giảng viên Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT giảng dạy.

Cụ thể là, (i) Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; (ii) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; (iii) Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; (iv) Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (v) Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Lớp học có bổ sung thêm chương trình thăm quan, tìm hiểu về nguồn tại Khu Di tích lịch sử Nhà Tù Hỏa Lò và Khu Di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu – Quốc Tử Giám.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã luôn quan tâm, tạo điều kiện, lãnh đạo và rèn luyện các thế hệ cán bộ, đoàn viên Thanh niên của Bộ NN-PTNT.

Đảng ủy định kỳ hằng năm đều mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhân dịp Tháng Thanh niên, nhiều quần chúng đoàn viên đã nỗ lực không ngừng phấn đấu để trưởng thành và phát triển, được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng trong sự phát triển bền vững của ngành NN-PTNT trong hành trình đổi mới và hội nhập.

Để phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam, các quần chúng đoàn viên ưu tú phải được bồi dưỡng và nhận thức đầy đủ về Đảng; phải có quan điểm lập trường chính trị đúng đắn, giác ngộ mục đích, lý tưởng của Đảng; hội tụ đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp Đảng; thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, từ đó nỗ lực phấn đẩu vào Đảng với động cơ trong sáng.

Việc tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là bước đầu của quá trình phấn đấu vào Đảng, vì vậy đồng chí Nguyễn Văn Trường đề nghị các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện đúng các nội quy lớp học. Cùng với đó phải chủ động chuyển tâm thế, củng cố tư duy, mở rộng tầm nhìn để từ đó nâng cao trình độ lý luận chính trị và có niềm tin sâu sắc vào Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ Xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đối với các giảng viên, đồng chí Phó Bí thư thường trực cũng đề nghị trong quá trình giảng dạy phải thường xuyên liên hệ, mở rộng thực tiễn, giúp các học viên hiểu và trân quý những điều giản dị nhất, những điều đời thường nhất. Bởi đôi khi, chính những điều giản dị nhất, đời thường  nhất lại là những điều vĩ đại nhất, giống như những “cây đời” luôn mãi mãi xanh tươi.

Và từ những thực tế, những điều giản dị đó, các học viên sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng và truyền thống cách mạng của dân tộc. Từ đó xây dựng, bồi đắp niềm tin cho mỗi học viên, và cho thế hệ trẻ của Bộ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm