| Hotline: 0983.970.780

Ca sĩ Duy Mạnh gây xôn xao mạng xã hội như thế nào?

Thứ Năm 06/08/2020 , 19:01 (GMT+7)

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu Sở Thông tin Truyền thông TPHCM làm việc với ca sĩ Duy Mạnh vì những phát ngôn phản cảm trên Facebook.

Ca sĩ Duy Mạnh nổi tiếng từ ca khúc 'Kiếp đỏ đen'.

Ca sĩ Duy Mạnh nổi tiếng từ ca khúc "Kiếp đỏ đen".

Ca sĩ Duy Mạnh trong vài ngày qua đã liên tục có những ngôn từ tục tĩu trên trang Facebook cá nhân, khiến cộng đồng mạng phản ứng gay gắt. Không chỉ có biểu hiện vi phạm thuần phong mỹ tục và nhục ma phụ nữ, mà ca sĩ Duy Mạnh còn thái độ xem thường chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông đã đề nghị Sở Thông tin Truyền thông TPHCM triệu tập ca sĩ Duy Mạnh để làm rõ những bức xúc đang gây ra trên mạng xã hội. Nếu đúng sự thật, thì cơ quan chức năng sẽ có biện pháp mạnh mẽ để xử lý trường hợp này.

Ca sĩ Duy Mạnh tên thật Nguyễn Duy Mạnh, năm nay 45 tuổi. Vừa tốt nghiệp trung học ở Hải Phòng, ca sĩ Duy Mạnh cưới vợ và có hai đứa con, một trai một gái. Năm 2000, ca sĩ Duy Mạnh vào TPHCM lập nghiệp, chủ yếu đi hát ở các quán bar và vũ trường.

Ca sĩ Duy Mạnh bắt đầu nổi lên với album “Tình em là đại dương” phát hành đầu năm 2005. Bài hát ăn khách nhất của ca sĩ Duy Mạnh là ‘Kiếp đỏ đen” nói về tệ nạn cờ bạc.

Ca sĩ Duy Mạnh thường xuyên dùng ngôn từ tục tĩu trên mạng xã hội.

Ca sĩ Duy Mạnh thường xuyên dùng ngôn từ tục tĩu trên mạng xã hội.

Ca sĩ Duy Mạnh đã phát hành 13 album cá nhân, và có một số ca khúc được yêu mến như “Hãy về đây bên anh”, “Ta đâu có say”, “Lời xin lỗi của một dân chơi”, “Dĩ vãng cuộc tình”, “Kiếp bán độ”…

Ca sĩ Duy Mạnh đã nhiều lần có những lời lẽ thiếu trách nhiệm của một nghệ sĩ trên mạng xã hội. Và mỗi khi được góp ý, ca sĩ Duy Mạnh đều không có thiện chí lắng nghe mà còn đáp trả kiểu “anh chị giang hồ”. Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh còn thách thức hình phạt “cấm hát” của cơ quan chức năng lẫn sự “tẩy chay” của công chúng.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

U23 Việt Nam thắng 2-0 U23 Malaysia, cầm chắc tấm vé vào tứ kết

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, chúng ta nắm chắc ngôi đầu và tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm