| Hotline: 0983.970.780

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung mở rộng dòng nhạc phim ‘Phượng Khấu’

Thứ Tư 30/09/2020 , 21:47 (GMT+7)

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung sau thành công của ca khúc ‘Ngô đồng’ trong bộ phim ‘Phượng Khấu’, đã quyết định thực hiện live show dòng nhạc cổ phong

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tự tin với dòng nhạc kiểu 'Ngô đồng'>

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tự tin với dòng nhạc kiểu "Ngô đồng">

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung từ Mỹ về Việt Nam tránh dịch Covid-19, đã lên kế hoạch tổ chức live show “Nhung’s show” tại Hà Nội và TPHCM vào tháng 11 sắp tới. Điểm đặc biệt mà ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung muốn mang đến cho công chúng là những ca khúc mang âm hưởng xa xưa, mà ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung từng thể nghiệm với ca khúc “Ngô đồng” trong bộ phim “Phượng Khấu”.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung cho rằng: “Đây là cơ hội để tôi có thể giới thiệu dòng nhạc tạm gọi là cổ phong mà tôi là người tiên phong (nhạc cổ phong là những bài nhạc có ca từ cổ điển tao nhã, cách dùng từ đều đặn, có trật tự và được trau chuốt giống như bài thơ cổ cùng giai điệu nhẹ nhàng, âm điệu du dương trên nền các nhạc cụ dân tộc). Và tôi tin là không nơi đâu phù hợp hơn quê hương Việt Nam để giới thiệu dự án âm nhạc này”.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung giới thiệu dự án nhạc cổ phong tại TPHCM.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung giới thiệu dự án nhạc cổ phong tại TPHCM.

Ca khúc “Ngô đồng” mà ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung hứng thú, là một sáng tác của nhạc sĩ Jang Nguyễn, được chọn làm bài hát chính trong bộ phim “Phượng Khấu”. Ca khúc “Ngô đồng” dùng tiết tấu chậm rãi với lời ca u hoài: “Lá ngô đồng rơi giữa hoàng thành mong manh. Đã bao mùa sương thấm gió quyện âm thầm. Có hay bàn tay đọng nước mắt. Phút giây kiệu cưới tình ai. Ngóng trông chi nữa mùa xuân phai mờ”.

Ca khúc “Ngô đồng” qua tiếng hát Nguyễn Hồng Nhung đã tạo ra cơn sốt mới trên các diễn đàn âm nhạc, sau khi bộ phim “Phượng Khấu” công chiếu. Mở rộng dòng nhạc cổ phong kiểu “Phượng Khấu”, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung phát hành album “Ngô đồng” để tạo hiệu ứng khởi động cho “Nhung’s show”.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ về live show nhạc cổ phong có khách mời là Bằng Kiều và Lệ Quyên bằng sự tự tin: “Trước Covid-19, tôi vẫn có thể đi lại để thực hiện những dự án. Tuy nhiên điều không ai mong muốn là dịch bệnh bùng phát khiến cả thế giới lao đao nên tôi nghĩ bản thân mình cần phải vượt qua. Người nghệ sĩ không có sản phẩm thì thật sự khủng khiếp. Ngoài việc không có thu nhập, bản thân tôi còn thấy mình bị trầm cảm khi không được hát, gặp gỡ khán giả. Vì vậy, tôi quyết định về Việt Nam để thực hiện dự án này”.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã trải qua một cuộc hôn nhân và có hai đứa con.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã trải qua một cuộc hôn nhân và có hai đứa con.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung năm nay 39 tuổi, bước vào show biz từ cuộc thi “Sao Mai- Điểm hẹn 2004” cùng với Tùng Dương, Kasim Hoàng Vũ, Thái Thùy Linh…

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã định cư ở Mỹ hơn một thập niên.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm