| Hotline: 0983.970.780

Cá voi dài hơn 15m bị chết được đưa vào bờ

Thứ Bảy 17/04/2021 , 18:47 (GMT+7)

Ngày 17/4, ngư dân TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã đưa cá voi bị chết ngoài khơi vào bờ để làm nghi thức an táng theo phong tục địa phương.

Cá voi dài hơn 15m được đưa vào bờ để thực hiện an táng theo phong tục của địa phương. Ảnh: NT.

Cá voi dài hơn 15m được đưa vào bờ để thực hiện an táng theo phong tục của địa phương. Ảnh: NT.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 16/4, tàu BTh 97174TS do ông Nguyễn Đức Luân, ở TP Phan Thiết làm thuyền trưởng trong quá trình khai thác thủy sản trên biển cách đất liền hơn 60 hải lý đã phát hiện cá voi (cá ông) chết và nổi trên biển.

Sau đó tàu BTh 97174TS cùng với 2 tàu cá khác đã kéo cá voi dài 15m, nặng hơn 5 tấn này về tới cảng Phan Thiết. 

Theo ngư dân, đây là loại cá voi lưng xám. Theo quan niệm của ngư dân cá voi thường cứu người và cứu ghe thuyền của ngư dân mõi khi gặp hoạn nạn trên biển. Do đó, khi phát hiện cá voi bị chết họ sẽ có bổn phận đưa vào bờ để án tang theo phong tục địa phương.

Được biết, cá voi trên được tàu cá của ngư dân vạn chài Khánh Long (TP Phan Thiết) phát hiện, nên ngư dân ở đây sẽ thực hiện các thủ tục an táng. Sau 3 năm, ngư dân sẽ làm lễ cải táng đưa xương cốt cá voi vào lăng vạn để thờ cúng chung. 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất