| Hotline: 0983.970.780

Các CLB bóng đá VN chuẩn bị cho AFC cup 2012: Thi xong xuôi tất cả lại về

Thứ Tư 07/12/2011 , 09:16 (GMT+7)

Trận Hà Nội T&T - Tampines Rovers (Singapore), hòa 1-1

Nói chuẩn bị cho “sang” chứ AFC cup chưa bao giờ là đấu trường được ưu tiên với đối với các đại diện VN. Tưởng nghịch lý, nhưng đấy lại là thực tế khi giải đấu cấp châu lục lại lép vế trước giải quốc nội.

Hai đại diện VN tham dự AFC cup ở mùa giải năm nay là SLNA, đương kim vô địch V.League và Navibank Sài Gòn, vô địch cúp Quốc gia. Theo kết quả bốc thăm chia bảng AFC cup diễn ra ngày hôm qua, SLNA rơi vào bảng F cùng với các đội Kitchee (Hong Kong), Terengganu (Malaysia) và Tampines Rovers (Singapore). Trong ba đội kể trên thì Tampinee Rovers đã quen mặt với bóng đá VN, khi vừa chạm Hà Nội T&T ở AFC cup 2011. Trong khi đấy, Navibank Sài Gòn nằm ở bảng H cùng với Kelantan (Malaysia), Ayeywady United (Myanmar) và Arema Indonesia (Indonesia).

Đón nhận kết quả trên, HLV trưởng CLB SLNA Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra rất bình thản. “Tôi chưa biết nhiều về các đối thủ trong bảng, nhưng với nền bóng đá của Hong Kong và Malaysia thì có lẽ SLNA có thể thắng. Riêng Tampines Rovers từng thi đấu với Hà Nội T&T. Nếu chơi đúng sức, SLNA cũng không ngại. Kết quả bốc thăm như trên nói chung thuận lợi cho SLNA”. Cũng theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, thì AFC cup sẽ là cơ hội để các cầu thủ SLNA tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. “Tùy tình hình thực tế, SLNA sẽ phân phối lực lượng hợp lý để đảm bảo AFC cup không ảnh hưởng tới V.League”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nói.

HLV trưởng Navibank Sài Gòn Phạm Công Lộc cũng tương đối kiệm lời. Theo ông Lộc thì đây là lần đầu tiên Navibank Sài Gòn tham dự AFC cup. Ông Lộc cho biết: “Chúng tôi cũng muốn thử xem khả năng của mình như thế nào. Dĩ nhiên, Navibank Sài Gòn không thể đặt mục tiêu AFC cup lên hàng đầu. Tuy nhiên, đội sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất”.

Kể từ khi V.League được đặt tên, đấu trường châu lục chưa bao giờ được coi là ưu tiên hàng đầu của các CLB trong nước. “Dấu ấn” đậm nhất của các đại diện VN có lẽ là trận thua kinh hoàng 0-15 của Đà Nẵng trước CLB Gamba Osaka (Nhật Bản). Đây là trận đấu diễn ra trong khuôn khổ bảng E, cúp C1 châu Á, năm 2006. Do gần như không có cơ hội ở AFC cup nên các CLB VN khi tham dự giải đều với tinh thần “đá cho xong”.

Phải tham dự AFC cup, ở góc độ nào đấy đối với các đội bóng VN lại là gánh nợ, do mỗi lần tham dự là phải tốn tiền tỉ. Chả nói đâu xa mùa giải năm ngoái, SLNA đã cất gần nguyên đội hình chính khi đấu với TSW Pegasus (Maldives) hay Sriwijaya (Indonesia). Tương tự, đại diện còn lại của VN là Hà Nội T&T, dù “trống giong cờ mở” khi họp báo nhưng lúc vào giải cũng giấu biến những cầu thủ quan trọng nhất để giành sức cho V.League. Thành tích cao nhất của các CLB VN ở AFC cup mới chỉ là vào đến bán kết, do B.Bình Dương xác lập ở mùa giải 2009. LĐBĐVN (VFF) khi đó để khích lệ đã lập tức chi tiền thưởng nóng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, động tác trên của VFF vẫn không đủ “tăng nhiệt” cho các CLB VN với thực tế là thành tích èo uột ngay hai năm sau đấy.

Nói đến AFC cup với các đội bóng VN là lập tức nói đến “gánh nợ”. Vào trận, thi cho chóng để về đá V.League.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm