| Hotline: 0983.970.780

Các Sở NN-PTNT vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên thi đua xây dựng nông nghiệp số

Thứ Bảy 23/03/2024 , 21:37 (GMT+7)

Trong năm 2023 các chỉ tiêu cơ bản của thành viên Khối thi đua các Sở NN-PTNT vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên phần lớn đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mại hội nghị. Ảnh: Quang Yên.

Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mại hội nghị. Ảnh: Quang Yên.

Ngày 23/3, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2023 và Hội thảo chuyên đề Khối thi đua các Sở NN-PTNT vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Tham gia hội nghị có lãnh đạo của 12 Sở NN-PTNT tỉnh, thành phố thuộc khối thi đua.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023 các chỉ tiêu cơ bản của 12 đơn vị thành viên trong khối phần lớn đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát động thi đua chung của khối.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP về giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản trong năm 2023 (theo giá cố định năm 2010) đạt 4,94% (tăng 0,41% so với kế hoạch). Tổng diện tích trồng rừng tập trung của toàn khối đạt 19.363 ha, tỷ lệ che phủ rừng (kể cả cây cao su) đạt 36,82%. Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,13%...

Sở NN-PTNT các tỉnh trong khối đã triển khai thực hiện tốt, toàn diện trên các mặt về chỉ đạo điều hành, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, cải cách thủ tục hành chính.

Trong đó, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk đã có 5 năm liên tục nằm trong top 2 của tỉnh, số điểm năm sau cao hơn năm trước. Sở NN-PTNT TP Hồ Chí Minh đã triển khai giải quyết trước hạn 90% hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; 100% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng thông qua phiếu khảo sát.

100% các đơn vị đều đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành để đảm bảo việc xử lý, giải quyết công việc trên môi trường mạng; thủ tục hành chính ở mức độ 3, 4; 100% các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức, bộ máy theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 18 và 19, đạt kết hoạch do UBND tỉnh, thành phố giao.

Các thành viên trong khối ký kết thi đua năm 2024. Ảnh: Quang Yên.

Các thành viên trong khối ký kết thi đua năm 2024. Ảnh: Quang Yên.

Trong thời gian tới, các Sở NN-PTNT vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên sẽ tích cực, chủ động thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nền nông nghiệp số; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chú trọng đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, thúc đẩy tăng gia sản xuất, kết nối cung cầu, liên kết chuỗi, đảm bảo sự tăng trưởng ngành theo hướng xanh và ổn định, bền vững. Đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, chủ động, sáng tạo trong chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp…

Kết thúc hội nghị, Sở NN-PTNT TP. Hồ Chí Minh được giao làm khối trưởng Khối thi đua các Sở NN-PTNT vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên năm 2024, đồng thời phát toàn khối kí giao ước thi đua, liên kết hợp tác.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm