| Hotline: 0983.970.780

Cảng Lạch Huyện ở Hải Phòng nhận giải thưởng Công nghệ sáng tạo Nhật Bản

Thứ Bảy 31/10/2020 , 10:17 (GMT+7)

Cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) là công trình đầu tiên ở Việt Nam vừa được Hiệp hội xây dựng Nhật Bản (JSCE) trao giải thưởng Công nghệ sáng tạo.

Cảng Lạch Huyện - Hải Phòng. Ảnh: Đinh Mười.

Cảng Lạch Huyện - Hải Phòng. Ảnh: Đinh Mười.

Ông SHIMIZU Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam trao Chứng nhận Giải thưởng Công nghệ sáng tạo của Hiệp hội xây dựng Nhật Bản (JSCE) dành cho Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Giải thưởng này được thành lập vào năm 1920 nhằm ghi nhận các thành tựu và đóng góp nổi bật của các dự án xây dựng tiêu biểu và là một giải thưởng rất có uy tín tại Nhật Bản. Ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã đại diện nhận chứng nhận giải thưởng này.

Dự án xây dựng cảng Lạch Huyện là dự án thí điểm theo hình thức hợp tác công tư (PPP) đầu tiên giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản sử dụng vốn vay ODA để đầu tư cơ sở hạ tầng chung có sự tham gia của liên danh của các nhà đầu tư Việt Nam và Nhật Bản vào công trình bến container.

Các công nghệ áp dụng tại Dự án từ bước thiết kế đến thi công công trình tôn tạo bãi, xử lý nền đất yếu, công trình nạo vét, công trình xây dựng có quy mô lớn nhất Việt Nam với đê chắn sóng dài 3.230m và đê chắn cát dài 7.600m. Việc đưa vào khai thác cảng nước sâu với các cơ sở hạ tầng thiết yếu ở khu vực Lạch Huyện từ năm 2018 đã góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Bắc và tăng sức cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.