| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng huy động mọi nguồn lực để vượt khó

Thứ Năm 18/06/2020 , 17:28 (GMT+7)

Tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh, đồng thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Từ đầu năm 2020 đến nay, hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh bị đình trệ, thậm chí đóng băng cho thấy rõ nét ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Từ tăng trưởng GRDP, giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; hay kim ngạch xuất nhập khẩu đều giảm mạnh khiến cho việc thu ngân sách đạt thấp.

Nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp hoạt động cầm chừng. Ảnh: Kông Hải.

Nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp hoạt động cầm chừng. Ảnh: Kông Hải.

Một số doanh nghiệp sản xuất, khai thác và chế biến trong các lĩnh vực như khoáng sản, lâm sản, nông sản... phải dừng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng để giữ chân công nhân. Lý do chung được các đơn vị đưa ra là do thị trường xuất khẩu hầu như bị đóng băng, nhu cầu trong nước cũng giảm mạnh.

Mặc dù đến nay dịch bệnh Covid-19 trên cả nước cơ bản đã được đẩy lùi nhưng hậu quả của nó để lại đã tác động lớn đến sự phát triển kinh tế của tỉnh. Tỉnh đã đưa ra nhiều kịch bản dự báo ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để có những phương án tháo gỡ, tập trung phát triển kinh tế - xã hội kịp thời.

Các công trình lớn của tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương hoàn thành. Ảnh: Kông Hải.

Các công trình lớn của tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương hoàn thành. Ảnh: Kông Hải.

Trong đó, nếu dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, từ giờ tới cuối năm 2020, Cao Bằng phấn đấu mức tăng trưởng GRDP của tỉnh dự kiến đạt từ 5,4 - 6,5% (so với mục tiêu ban đầu là 7,5%). Theo đó, thời gian tới, trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp - thủy sản, tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Sở NN-PTNT đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm tại chỗ; quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ sản xuất để nâng cao diện tích, giá trị sản xuất nông nghiệp.

Ông Bế Xuân Tiến, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết: Nhiệm vụ trước mắt của ngành là phòng chống không để dịch bệnh tả lợn châu Phi tái phát, nỗ lực tái đàn lợn, mục tiêu cuối năm 2020 tổng đàn lợn đạt 320.000 con; duy trì tăng trưởng đàn gia cầm 2,8 triệu con trên cơ sở nguồn giống chủ yếu tại địa phương. Tăng cường mở rộng diện tích trồng rừng sản xuất và đẩy mạnh các dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh…

Tỉnh Cao Bằng đang triển khai nhiều giải pháp để sớm đưa hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu hoạt động trở lại. Ảnh: Kông Hải.

Tỉnh Cao Bằng đang triển khai nhiều giải pháp để sớm đưa hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu hoạt động trở lại. Ảnh: Kông Hải.

Trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, chỉ đạo các ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế - doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; chỉ đạo các doanh nghiệp huy động mọi nguồn lực, xây dựng phương án sản xuất theo tháng, quý; tăng cường tìm kiếm các nguồn nguyên liệu sản xuất, thực hiện duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo quy định đảm bảo quá trình sản xuất được thường xuyên, liên tục. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thủy điện hoàn thành theo kế hoạch và đưa vào sản xuất góp phần tăng giá trị ngành công nghiệp.

Với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa, tỉnh chỉ đạo tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động thương mại, đảm bảo hàng hóa lưu thông thông suốt. Tập trung cải cách đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, cửa khẩu phụ và lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới; thường xuyên thăm dò, tìm hiểu trao đổi với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và hỗ trợ cho các doanh nghiệp; tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính để thông quan hàng hóa, tạo điều kiện cho sản phẩm, hàng hóa của tỉnh xuất khẩu…

Khách du lịch đã đến Cao Bằng sau đợt dịch bệnh căng thẳng. Ảnh: Kông Hải.

Khách du lịch đã đến Cao Bằng sau đợt dịch bệnh căng thẳng. Ảnh: Kông Hải.

Ông Nguyễn Kiên Cường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông tin: Thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương có liên quan để tiếp tục thống nhất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh.

Mong rằng thời gian tới tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn sẽ sớm trở lại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa khôi phục hoạt động kinh doanh, đóng góp cho nguồn thu của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh. Ảnh: Hoàng Hiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh. Ảnh: Hoàng Hiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh khẳng định: Tỉnh đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân quyết tâm cao độ để vượt qua khó khăn trên các lĩnh vực do dịch bệnh gây ra; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển mạnh mẽ.

Ông Hoàng Xuân Ánh nhấn mạnh, tỉnh chỉ đạo các ngành chú trọng thực hiện việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng, nhất quán trong các quy định, chính sách, thái độ phục vụ. Mong rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần đưa tỉnh Cao Bằng tiến xa hơn trong tương lai không xa.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm