| Hotline: 0983.970.780

Cao su Chư Păh hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2020

Thứ Năm 24/12/2020 , 07:52 (GMT+7)

Với nhiều nỗ lực, Công ty Cao su Chư Păh đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 11 ngày, được VRG tuyên dương, khen thưởng.

Năm 2020, Công ty Cao su Chư Păh (Gia Lai) được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-CTCP (VRG) giao khai thác 7.700 tấn mủ, tính đến hết ngày 20/12 toàn công ty đã khai thác được 7.702 tấn, đạt 100,03% kế hoạch giao, về đích sớm 11 ngày. Trong đó, 2 Nông trường Ia Nhin và Hòa Phú về đích sớm 15 ngày, Nông trường xã Gào vế đích trước 11 ngày.

Lãnh đạo VRG tặng bằng khen và tiền thưởng cho Công ty cao su Chư Păh.

Lãnh đạo VRG tặng bằng khen và tiền thưởng cho Công ty cao su Chư Păh.

Dự kiến đến hết ngày 31/12 công ty sẽ khai thác được 7.927 tấn, đạt 102,95% kế hoạch, vượt 227 tấn, năng suất bình quân đạt 1,63 tấn/ha. Năm 2020, công ty có 2 nông trường là Ia Nhin và Hà Tây đạt năng suất trên 1,8 tấn/ha và trở thành thành viên câu lạc bộ 2 tấn/ha của VRG.

Phát biểu tại buổi lễ công bố hoàn thành sản lượng, ông Phạm Đình Luyến, Tổng Giám đốc Công ty Cao su Chư Păh cho biết: Có được kết quả như ngày hôm nay là do tập thể Ban lãnh đạo công ty đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, điều hành. Đồng thời, động viên và khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tập thể hoàn thành sản lượng trong tháng, trong quý và hoàn thành mục tiêu trong các phong trào thi đua mà công ty cũng như các tổ chức đoàn thể trong công ty đã phát động.

lãnh đạo VRG tặng thưởng cho lãnh đạo các nông trường xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng và có năng suất cao.

lãnh đạo VRG tặng thưởng cho lãnh đạo các nông trường xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng và có năng suất cao.

Ngoài ra, lãnh đạo công ty cũng thực hiện có hiệu quả các giải pháp về mặt kỹ thuật như chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc trang bị vật tư cho vườn cây, chú trọng phân bón cho vườn cây chủ lực, công tác phun phòng phấn trắng được chú trọng, kiểm tra giám sát kỹ chế độ cạo, giờ cạo của công nhân, nhất là đã hợp tác tốt với Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật Tây Nguyên trong việc đưa ra các giải pháp khai thác cũng như xử lý các tình huống trên vườn cây.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng Giám đốc VRG biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, người lao động Công ty Cao su Chư Păh đạt được trong năm 2020.

“Chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc năm, do vậy lãnh đạo công ty tiếp tục chỉ đạo các nông trường, tổ khai thác tiếp tục tổ chức sản xuất tốt để kết thúc năm 2020 với thắng lợi trọn vẹn, không được lơ là, chủ quan vì diễn biến thời tiết hết sức khó lường”. ông Bảo nhấn mạnh.

Tại buổi lễ mừng công, lãnh đạo VRG đã trao thưởng 50 triệu đồng cho lãnh đạo và người lao động cùng 3 nông trường của Công ty Cao su Chư Păh vì đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng giao trước 11 ngày.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm