| Hotline: 0983.970.780

Casillas và Fabregas bị tân HLV Tây Ban Nha gạt khỏi đội tuyển

Thứ Bảy 27/08/2016 , 07:39 (GMT+7)

Thủ môn của Porto và tiền vệ đội Chelsea không có tên, khi tân HLV Julen Lopetegui công bố danh sách tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị đá vòng loại World Cup 2018.

casillas-va-fabregas-bi-tan-hlv-tay-ban-nha-gat-khoi-doi-tuyen
Fabregas và Casillas không còn ảnh hưởng đủ lớn để giữ suất ở đội tuyển Tây Ban Nha, bất kể phong độ tại CLB ra sao

 

Cựu đội trưởng Iker Casillas là thủ thành số một của Tây Ban Nha khi họ liên tiếp giành các chức vô địch World Cup 2010, Euro 2008 và 2012. Anh còn là người khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha nhiều lần nhất (167 trận).

Nhưng thủ môn 35 tuổi này đã không còn ở đỉnh cao phong độ, nên sẽ không có tên trong đội hình tham dự các trận gặp Bỉ và Liechtenstein vào tháng Chín.

Tiền vệ Cesc Fabregas và tiền đạo Pedro, hai cầu thủ cùng 29 tuổi của Chelsea, cũng không được gọi tên ở đợt tập trung sắp tới. Fabregas từng có 110 lần ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, tiền đạo Diego Costa (Chelsea) và tiền vệ Juan Mata (Man Utd) cùng được gọi trở lại đội tuyển, sau khi không được góp mặt tại Euro 2016.

Thành phần tuyển Tây Ban Nha thi đấu vào tháng Chín tới đây còn có một số ngôi sao khác của giải Ngoại hạng Anh: thủ môn David de Gea (Man Utd), hậu vệ Cesar Azpilicueta (Chelsea), cùng bộ đôi của Man City là David Silva và Nolito.

Lopetegui, cựu HLV Porto, được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng Tây Ban Nha hồi tháng Bảy, thế chỗ Vicente del Bosque.

Tây Ban Nha sẽ chạm trán Bỉ ở trận giao hữu tại Brussels vào ngày 1/9, trước khi họ tiếp đón Liechtenstein bốn ngày sau đó ở trận đầu tiên của chiến dịch vòng loại World Cup 2018.

casillas-va-fabregas-bi-tan-hlv-tay-ban-nha-gat-khoi-doi-tuyen-1
Danh sách các tuyển thủ Tây Ban Nha được triệu tập lần đầu dưới triều đại HLV Lopetegui

 

VnExpress

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả 'Dáng đứng Việt Nam'

Chuyện tình khó quên của nhà thơ Lê Anh Xuân, tác giả bài thơ nổi tiếng ‘Dáng đứng Việt Nam’ được hé lộ trên Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 20/4.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm