| Hotline: 0983.970.780

Cầu thủ của Barca sẽ giành Quả bóng vàng 2010

Thứ Ba 07/12/2010 , 15:47 (GMT+7)

Cả 3 cái tên trong danh sách ứng viên rút gọn mà BTC công bố đều là thành viên của Barca: tiền vệ Xavi, Iniesta và tiền đạo Messi.

Cả 3 cái tên trong danh sách ứng viên rút gọn mà BTC công bố hôm qua đều là thành viên của Barca: tiền vệ Xavi, Iniesta và tiền đạo Messi, đúng như thông tin được tiết lộ một ngày trước đó trên tờ Gazzetta dello Sport.

Xavi và Iniesta là hai nhân vật chủ chốt của tuyển Tây Ban Nha trong hành trình chinh phục đỉnh vinh quang ở World Cup 2010. Messi - Cầu thủ hay nhất thế giới 2009 - được xem như nguồn cảm hứng số một giúp Barca bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga với 34 bàn thắng.

Một ngày trước khi ban tổ chức - FIFA và tạp chí France Football - công bố danh sách rút gọn giải thưởng hợp nhất, tờ Gazzetta dello Sport (Italy) cũng đã dẫn nguồn tin riêng cho rằng Xavi, Iniesta và Messi là những cái tên trong danh sách này. Nhật báo thể thao hàng đầu Italy thậm chí còn khẳng định Iniesta sẽ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng 2010 trong đêm Gala trao giải và vinh danh ở trụ sở FIFA tại Zurich ngày 10/1 tới.

Việc Xavi, Messi, Iniesta cùng lọt vào đề cử rút gọn là sự ghi nhận tuyệt vời cho chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ của Barca

Lần thứ ba trong lịch sử các cầu thủ của cùng một CLB thống trị danh sách rút gọn 3 ứng viên đoạt Quả bóng vàng. Trước Barca, vinh dự này thuộc về AC Milan với Marco van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard, những người về nhất - nhì - ba trong cuộc bình chọn năm 1988, rồi sau đó một năm là Van Basten, Franco Baresi và Rijkaard.

Khác với Messi, Xavi và Iniesta - những cầu thủ đều gia nhập Barca từ thuở niên thiếu và trưởng thành từ học viện bóng đá trẻ của đội, bốn ngôi sao của Milan áp đảo đề cử rút gọn cho Quả bóng vàng các năm 1988 và 1989 đều là hàng nhập. Van Basten, Rijkaard và Gullit, những trụ cột của tuyển Hà Lan, đã có danh phận từ trước khi đến với Milan. Còn Baresi thì được Milan mua về theo kiểu gặt lúa non khi ông đã sang tuổi 17.

"Có tên trong danh sách 3 ứng cử viên rút gọn cho Quả bóng vàng là một vinh dự lớn lao. Nhưng tôi còn thấy hãnh diện hơn khi được đứng cùng Xavi và Messi", Iniesta chia trẻ trên Facebook. "Đây còn là một sự vinh danh đối với học viện bóng đá trẻ Barca, xuất phát điểm của cả ba chúng tôi".

Trên webstie chính thức, đội bóng xứ Catalan cũng không giấu vẻ tự hào: "Barca đã làm nên lịch sử với việc cả 3 cầu thủ do CLB tự đào tạo lọt vào đề cử rút gọn cho Quả bóng vàng".

Cả Xavi, Iniesta lẫn Messi đều tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao trong màu áo Barca mùa này, mà gần đây nhất là màn trình diễn chói sáng giúp đội nhà đại thắng 5-0 trong trận gặp Real Madrid. Nhưng so với hai đàn anh người Tây Ban Nha, Messi hiện tại ít nhiều vẫn được đánh giá cao hơn nhờ thành tích ghi 15 bàn sau 12 trận ở La Liga.

"Mỗi người đều có những điểm mạnh riêng. Nhưng tôi nghĩ Messi xứng đáng đoạt Quả bóng vàng hơn cả, cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại", HLV Guardiola đánh giá khi được hỏi về khả năng chiến thắng của từng người trong ba học trò cưng.

Quả bóng vàng FIFA 2010 là danh hiệu hợp nhất đầu tiên của hai danh hiệu cũ: Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA và Quả bóng vàng châu Âu do tạp chí bóng đá France Football bình chọn. Các nhà báo thể thao có uy tín trên khắp thế giới, HLV trưởng và thủ quân các đội tuyển quốc gia thành viên FIFA là những người tham gia bỏ phiếu bình chọn chủ nhân danh hiệu hợp nhất mới.

FIFA và tờ France Football hôm qua cũng công bố danh sách rút gọn 3 ứng viên cho danh hiệu HLV hay nhất năm 2010, gồm Vincente del Bosque - HLV tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup, Mourinho - người cùng Inter đoạt cú ăn ba mùa trước, và Pep Guardiola - nhà cầm quân tuổi trẻ tài cao của Barca.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm