| Hotline: 0983.970.780

Chạm trán Campuchia, tuyển Việt Nam hãy quên SEA Games đi!

Thứ Ba 05/09/2017 , 06:30 (GMT+7)

18h30 hôm nay, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán tuyển Campuchia ở lượt trận thứ 3, bảng C, vòng loại Asian Cup 2019 trên sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh.

16-15-06_hlv_mi_duc_chung_1
16-15-06_hlv_leonrdo_1
Hai vị HLV đều đánh giá cao đối thủ

Campuchia gây bất ngờ ở lượt trận thứ 2, vòng loại Asian Cup 2019 khi đánh bại Afghanistan 1-0 nhờ bàn thắng của Mony Udom. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Leonardo Vitorino vươn lên vị trí thứ 2 tại bảng C sau Jordan. Trong khi tyển Việt Nam sau 2 trận hòa (hòa Afghanistan 1-1, hòa Jordan 0-0), xếp ở vị trí thứ 3.

Chiến thắng trước Afghanistan cũng khẳng định, bóng đá Campuchia đang có sự tiến bộ không ngừng. Trước đó, tại vòng bảng AFF Cup 2016, tuyển Việt Nam đã phải rất vất vả mới đánh bại đối thủ này 2-1. Đó cũng là lần gặp nhau gần nhất của 2 đội.

Thành phần tuyển Campuchia và tuyển Việt Nam ở trận đấu hôm nay có nhiều cầu thủ vừa trở về từ SEA Games 29. Đây là kỳ SEA Games thất bại với 2 đội khi không thể vượt qua vòng bảng, đặc biệt là U22 Việt Nam.

Cũng bởi vậy, tuyển Việt Nam đến xứ thốt nốt với người chèo lái Mai Đức Chung, người chỉ mới chỉ ngồi ghế nóng được 1 tuần thay cho HLV Hữu Thắng.

Trước trận đấu, ông Chung cho rằng, Việt Nam và Campuchia phải quên đi thất bại tại SEA Games để tập trung cho vòng loại Asian Cup.

"Đội tuyển Việt Nam có sự kết hợp ăn ý giữa những cầu thủ nhiều kinh nghiệm và các thành viên vừa dự SEA Games 29. Cả Việt Nam lẫn Campuchia đều bị loại ở vòng bảng SEA Games 29 nhưng các cầu thủ phải nhanh chóng quên đi thất bại để tập trung cho vòng loại Asian Cup 2019”, HLV Mai Đức Chung nói.

Đồng quan điểm với chiến lược gia người Hà Đông, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết cho biết thêm: “Đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại trẻ trung và đầy sức mạnh. Đây là sự kết hợp đã diễn ra trong một thời gian dài. Cũng bởi vậy, dù tập trung ngắn ngày nhưng chúng tôi vẫn có sự gắn kết. Toàn đội sẽ cố gắng tập trung, tuân thủ chiến thuật ban huấn luyện đưa ra để giành kết quả cao nhất”.

Chia sẻ về cơ hội giành chiến thắng, ông Mai Đức Chung thận trọng: “Trận đấu rất quan trọng với cả hai đội. Tôi đánh giá cao Campuchia khi họ thắng Afghanistan ở lượt đấu trước. Tôi nghĩ cơ hội giành chiến thắng chia đều cho cả hai đội. Campuchia có những cầu thủ chất lượng cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà, nhưng tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt”.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Leonardo Vitorino tỏ ra rất am hiểu về bóng đá Việt Nam, đồng thời khẳng định, việc tuyển Việt Nam thay HLV không ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của đội bóng.

“Tôi cũng biết rõ tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi. Đây là đội bóng có sự kết hợp giữa những cầu thủ trẻ vừa dự SEA Games 29 và lứa cầu thủ ở đội tuyển quốc gia đầy kinh nghiệm. Tôi yêu cầu các học trò của mình phải tập trung cao độ, phải hết sức tôn trọng đối thủ và trận đấu với Việt Nam sẽ rất khó khăn với chúng tôi", chiến lược gia người Brazil nói.

Cuối cùng, HLV 43 tuổi này bày tỏ hy vọng các CĐV đến sân cổ vũ trận đấu hôm nay với một tinh thần thể thao cao thượng. Ông nói: "Tôi hy vọng các CĐV hay giữ cho mình sự tỉnh táo khi tới sân để có thể tận hưởng trận đấu đúng nghĩa. Đây là trận đấu bóng đá, chứ không phải trận chiến”.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm