| Hotline: 0983.970.780

Châu Phi kêu gọi USAID duy trì viện trợ y tế

Thứ Bảy 08/02/2025 , 07:01 (GMT+7)

Việc Mỹ cắt khoản viện trợ toàn cầu thông qua USAID đang đẩy những người dễ bị tổn thương nhất châu Phi vào cảnh lo sợ, đói khát và thiếu thốn.

Phụ nữ tại Congo ngồi trước lều y tế của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại trung tâm điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở ngoại ô Goma, tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo Ảnh: TTXVN. 

Phụ nữ tại Congo ngồi trước lều y tế của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại trung tâm điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở ngoại ô Goma, tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo Ảnh: TTXVN. 

Vừa qua, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC) châu Phi Jean Kaseya tuyên bố sẽ viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về việc đóng băng viện trợ đang đe dọa tính mạng dân châu Phi và ảnh hưởng đến người Mỹ.

Ông Kaseya cho biết ông cũng sẽ đề cập mối quan ngại với ông Marco Rubio về tác động đối với những bệnh nhân mắc các bệnh như HIV và nguy cơ xảy ra đại dịch đậu mùa khỉ ở miền Đông Congo. Ông Kaseya chia sẻ: "Khi tôi nhận được thông tin về việc tạm dừng... tôi đã rất lo lắng. Làm sao chúng tôi có thể ứng phó với tất cả các đợt bùng phát đang diễn ra nếu chúng ta không có kinh phí?".

"Sự tạm dừng này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến châu Phi mà còn ảnh hưởng đến Mỹ", ông cho biết thêm, đồng thời cảnh báo rằng các đợt bùng phát dịch bệnh sẽ lan rộng hơn nữa nếu không có những nỗ lực được tài trợ đầy đủ để ngăn chặn chúng.

Vào cuối tuần qua, ông Kaseya đã viết thư cho các nhà lãnh đạo châu Phi, trong đó cảnh báo rằng nếu không có sự can thiệp khẩn cấp để lấp đầy khoảng trống tài chính do lệnh đóng băng của Mỹ và các chính phủ khác cắt giảm ngân sách viện trợ. 

Ông Kaseya nói thêm rằng xung đột cũng đang đe dọa đến phản ứng y tế ở một số khu vực của châu Phi, điều mà ông đã đưa vào cả hai lá thư. Ông cho biết, giao tranh ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã tác động đến việc ứng phó đối với đậu mùa khỉ cũng như các đợt bùng phát bệnh sởi và dịch tả. Ví dụ, hàng triệu liều vacxin ngừa đậu mùa khỉ, bao gồm cả liều do Nhật Bản viện trợ dành cho trẻ em, đang bị kẹt ở Kinshasa vì tình hình an ninh ở Goma.

Theo CDC, kể từ đầu năm đến nay, châu lục này ghi nhận tổng cộng 29.152 ca mắc đậu mùa khỉ, trong đó có 6.105 ca được xác nhận và 738 ca tử vong.

Hàng triệu người dân Châu Phi vẫn đang đối mặt với nạn đói và dịch bệnh, trong khi nguy cơ bùng phát những đợt dịch nghiêm trọng vẫn luôn rình rập. Ảnh: TTXVN.

Hàng triệu người dân Châu Phi vẫn đang đối mặt với nạn đói và dịch bệnh, trong khi nguy cơ bùng phát những đợt dịch nghiêm trọng vẫn luôn rình rập. Ảnh: TTXVN.

Việc Mỹ cắt viện trợ toàn cầu thông qua USAID đang gây ra nỗi sợ hãi, đau đớn và đói khát cho những người dễ bị tổn thương nhất ở châu Phi.

Từ cuối tuần trước, việc chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo đóng băng mọi nguồn viện trợ nước ngoài cũng gây ra hệ lụy cho 434 trong tổng số 634 bếp ăn từ thiện ở Khartoum, thành phố bị chiến tranh tàn phá ở Sudan, phải đóng cửa. Trước đó, Mỹ là bên tài trợ lớn nhất cho các bếp ăn từ thiện nuôi sống khoảng 816.000 người ở Khartoum. 

Nguồn tài trợ này chủ yếu được cung cấp qua USAID, đơn vị từ lâu đã đóng vai trò là tổ chức viện trợ toàn cầu chính của Washington. Nhưng từ tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ văn phòng USAID ở nước ngoài và buộc hàng nghìn nhân viên tạm dừng công việc.

Khi USAID đứng trước nguy cơ phải đóng cửa, các tổ chức từ thiện khác ở Sudan lo ngại về việc họ có thể tiếp tục tài trợ cho những bếp ăn miễn phí như vậy hay không. Một số nhóm đã cắt nguồn viện trợ hoàn toàn.

"Đó là bữa ăn duy nhất mà họ có mỗi ngày", Hajooj Kuka, phát ngôn viên Đơn vị Ứng phó Khẩn cấp, nhóm tài trợ bếp ăn miễn phí ở Khartoum, cho hay. "Ngày càng nhiều bếp ăn phải đóng cửa".

Không chỉ các bếp ăn từ thiện nguội lạnh, nhiều đơn vị cứu thương ở châu Phi không còn nguồn lực để chăm sóc người bị thương hay cần hỗ trợ y tế khi hoạt động của USAID tê liệt. Các bậc cha mẹ tìm kiếm trong vô vọng những loại thuốc giúp con cái và chính bản thân họ sống sót.

Một nửa trong 50 triệu dân Sudan cần viện trợ lương thực và nạn đói vẫn tiếp tục lan rộng khi quân đội nước này giao tranh với nhóm dân quân Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) trong cuộc đấu quyền lực đẩy quốc gia đến bờ vực sụp đổ.

Việc tạm dừng viện trợ và đóng băng tài trợ của Mỹ có nghĩa là CDC châu Phi thiếu khoảng 200 triệu USD cho những nỗ lực chống lại bệnh đậu mùa khỉ, một phần trong số 1,1 tỷ USD đã cam kết ban đầu. Ông Kaseya cho rằng việc đóng băng viện trợ phải được dỡ bỏ nhanh chóng.

Xem thêm
Tổng giám đốc FAO: 'Ninh Bình sở hữu di sản hệ thống lương thực - thực phẩm'

Tổng giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc giới thiệu khái niệm 'di sản hệ thống lương thực - thực phẩm' đến tỉnh Ninh Bình, coi đó là điển hình cho vùng nông thôn cố đô.

Xử lý nghiêm vi phạm hạ thấp lớp đất mặt sản xuất nông nghiệp

Đồng Tháp UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc sử dụng đất không đúng mục đích, san lấp mặt bằng trên đất nông nghiệp.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Thủ tướng yêu cầu không để người dân phải chịu đói rét

Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 7/2/2025 gửi đến 31 tỉnh, thành phố và yêu cầu các bộ, ngành chủ động ứng phó đợt rét đậm, rét hại kéo dài.

Bình luận mới nhất