![67a50f5b203027542f03f2f4-070932_206.jpg Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Global Look Press.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/07/67a50f5b203027542f03f2f4-070932_206-071841.jpg)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Global Look Press.
Mỹ là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Tháng trước, ông Trump tuyên bố rằng Washington đã chi 200 tỷ USD để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông Zelensky phản bác rằng nước này trên thực tế chỉ nhận được khoảng 76 tỷ USD.
Phát biểu với các phóng viên hôm 6/2, ông Zelensky cho biết: "Đến nay, Mỹ vẫn chưa cắt giảm viện trợ cho Ukrane, và việc viện trợ vẫn đang tiếp tục". Ông nói thêm rằng "chúng tôi không nói về các gói viện trợ mới".
"Về những gì chúng tôi có thể làm nếu không có các khoản viện trợ này... Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra", nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận. "Điều này chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào khả năng bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi... Tôi không chắc liệu chúng tôi có thể cầm cự được", ông Zelensky kết luận.
Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng trước, ông Trump đã ký một sắc lệnh đình chỉ tất cả các chương trình hỗ trợ phát triển nước ngoài của Mỹ trong 90 ngày, với một số ngoại lệ, trong khi chờ xem xét để xác định xem các khoản viện trợ này có phục vụ lợi ích của Washington hay không.
Những hạn chế đã dẫn đến việc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) bị đình chỉ hoạt động, vốn đã đầu tư hàng tỷ USD cho các chương trình được Washington cho là xứng đáng.
Cuối tuần qua, trang web chính thức của USAID đã không còn có thể truy cập và tài khoản mạng xã hội X của cơ quan này đã bị xóa, trong bối cảnh có báo cáo rằng Nhà Trắng đang xem xét sáp nhập cơ quan này vào Bộ Ngoại giao.
Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Ukraine không thể tồn tại nếu không có các nhà tài trợ phương Tây.
"Họ sẽ không trụ được một tháng nếu hết tiền và đạn dược", ông nói, đồng thời nói thêm rằng "Ukraine thực tế đã đánh mất chủ quyền".
Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng sự ủng hộ của các quốc gia phương Tây đối với Kiev khiến họ trở thành "một bên trong cuộc xung đột", điều mà cả Washington và Brussels đều phủ nhận.