| Hotline: 0983.970.780

Cháy nhà máy may khi có 2.000 công nhân đang làm việc

Chủ Nhật 21/07/2019 , 14:41 (GMT+7)

Khoảng 5h ngày 21/7, tại Công ty TNHH May Makalot ở xã Thanh Hải (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra cháy lớn.

Cháy lớn tại Công ty TNHH May Makalot.

Ông Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch UBND xã Thanh Hải thông tin: Ngọn lửa bắt nguồn từ một phân xưởng trong nhà máy sau đó lan ra xung quanh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Hải Dương) đã huy động 8 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường để dập lửa.

Đồng thời, huyện Thanh Hà cũng nhanh chóng huy động công an và lực lượng dân quân ở các xã lân cận để tăng cường hỗ trợ công tác chữa cháy.

8 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường để dập lửa.

Đến 7 giờ 30, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và trong xưởng có nhiều nguyên liệu dễ cháy như vải, chỉ, bông... nên lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước để đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.

Công an huyện Thanh Hà bố trí lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn 2 đầu đường tỉnh 190 - nơi có nhà máy để điều tiết giao thông và tạo thuận lợi cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy dập lửa.

Ông Tới cho biết: Ngọn lửa đã thiêu rụi 1 nhà xưởng và máy móc, một số trang thiết bị, nguyên vật liệu bên trong kho như vải, chỉ, bông thì gần như cháy hết. Tại thời điểm xảy đó đang có gần 2.000 công nhân đang làm việc nhưng rất may không gây thiệt hại về người.

Cũng theo ông Tới, Công ty TNHH May Makalot 100% vốn Đài Loan (Trung Quốc), chuyên gia công hàng may mặc. Sản phẩm của công ty chủ yếu được xuất khẩu đi thị trường Mỹ, châu Âu. Công ty đang tạo việc làm cho gần 6.000 công nhân. 

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất