| Hotline: 0983.970.780

Chelsea đòi nợ

Thứ Tư 06/04/2011 , 10:34 (GMT+7)

Thăm may rủi đã đưa Chelsea tìm đến MU ở tứ kết Champions League (1h45 ngày 7/4), giờ là cơ hội để Terry cùng đồng đội đòi lại món nợ quá khứ.

Chủ tịch Abramovich, các cựu binh Terry, Lampard, Drogba hay những CĐV yêu mến The Blues hẳn không thể quên ngày 22/5/2008 định mệnh tại Moscow.

Chelsea tưởng như đã tiệm cận vinh quang khi Terry đứng trước quả sút quyết định. Như một sự nghiệt ngã của số phận, thủ quân Chelsea đã trượt chân đá ra ngoài và cuối cùng, CLB thành London thất bại trên loạt đấu súng khi Anelka bị Van der Sar đánh bại. MU đăng quang trong nỗi đau đớn của Chelsea, những giọt lệ cay đắng của Terry là ký ức buồn nhất trong lịch sử Chelsea.

Và lá thăm may rủi đã đưa Chelsea tìm đến MU ở tứ kết Champions League (1h45 ngày 7/4), giờ là cơ hội để Terry cùng đồng đội đòi lại món nợ quá khứ. Chelsea đã phần nào nguôi nỗi buồn khi soán ngôi MU tại Premier League năm ngoái, những mong ước lên đỉnh châu Âu mà chủ tịch Abramovich khoắc khoải chờ đợi vẫn chưa thành hiện thực. Chelsea đã trắng tay ở mọi mặt trận, họ chỉ còn Champions League là đích ngắm duy nhất để phấn đấu. Và để hiện thực hóa giấc mơ đó, thầy trò Ancelotti phải bước qua ải MU.

Stamford Bridge luôn được coi là “tử địa” với MU bởi ở hai lần hành quân gần đây nhất, họ đều thất bại. Cách đây 1 tháng, sự tỏa sáng của David Luiz và Lampard giúp Chelsea hạ MU 2-1 trong thế trận họ áp đảo hoàn toàn về thế trận, chiến thắng mở ra hy vọng tươi sáng cho Chelsea tại Premier League.

Nhờ sự tăng cường đúng lúc, Chelsea đang có được một đội hình khá ổn định và có chiều sâu. David Luiz càng chơi càng tiến bộ trong khi sự hiện diện của Torres khiến hàng công Chelsea trở nên biến hóa hơn (dù anh chưa ghi bàn). Ngoài ra, Lampard lẫn Drogba, Anelka vẫn giữ được phong độ ổn định và khát vọng chiến thắng. Trong khi đó, MU lại phụ thuộc quá nhiều vào sự tỏa sáng đơn lẻ của Rooney hay Berbatov, còn hàng tiền vệ lại có dấu hiệu sa sút.

Barcelona cũng sẽ có cuộc tiếp đón Shakhtar tại Nou Camp, đối thủ từng thua họ ở Siêu Cúp châu Âu 2009. Sự trở lại của Xavi, Pedro và Puyol giúp Guardiola có được lực lượng mạnh nhất nhằm giải quyết gọn đối thủ ngay từ lượt đi. Shakhtar đặt chỉ tiêu cầm hòa tại xứ Catalan, nhưng đó là mục tiêu quá sức với đại diện Ukraine lúc này.

Để áp đặt thế trận, HLV Ancelotti có thể bố trí cặp sen đầm Ramires - Essien ở giữa sân để bóp nghẹt tuyến giữa MU, giải phóng hoàn toàn nhiệm vụ phòng ngự cho Lampard. Bộ ba Malouda -Torres - Anelka sẽ là thử thách cho hàng thủ thiếu ổn định của MU. Anelka đã có 7 bàn ở Champions League mùa này trong khi Torres luôn là khắc tinh với “Quỷ đỏ” hồi còn khoác áo Liverpool.

Fergie không giấu diếm ý định phòng ngự để cầm hòa và chờ cơ hội ở cuộc tái đấu tại Old Trafford. Họ đã khởi động cho đại chiến này bằng chiến thắng 4-2 trước West Ham và chờ đợi Rooney sẽ tỏa sáng như cú hattrick hồi cuối tuần. Nhưng Ferguson vẫn mang trong mình nỗi lo về một hàng thủ què quặt liệu có thể đứng vững trước sức ép từ hàng công Chelsea hay không khí thù địch ở Stamford Bridge.

Xem thêm
Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh

NINH BÌNH Tối 26/4, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm