| Hotline: 0983.970.780

Chelsea thay máu lực lượng

Thứ Tư 03/07/2013 , 10:20 (GMT+7)

HLV Jose Mourinho đang bắt đầu tiến hành cuộc thay máu lực lượng mạnh mẽ đối với Chelsea.

Sau khi củng cố quyền lực tại sân Stamford Brigde thông qua bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt, HLV Jose Mourinho đang bắt đầu tiến hành cuộc thay máu lực lượng mạnh mẽ đối với Chelsea.

Tờ Guardian (Anh) mới đây cho biết, nguyên bộ ba cầu thủ trên hàng tấn công của Chelsea, gồm Fernando Torres, Demba Ba và Victor Moses sẽ phải rời sân Stamford Brigde, theo các cách thức khác nhau.


Torres phải ra đi?

Với Torres, Mourinho hiện đang cân nhắc khả năng đẩy tiền đạo này đến A.Madrid, Arsenal và thậm chí, cả Barcelona. Dù thể hiện phong độ khá tốt ở mùa giải vừa qua, Torres theo đánh giá của Mourinho, chỉ ở mức “tạm được”. Dù ở bất kỳ đội bóng nào, mẫu tiền đạo HLV người Bồ Đào Nha ưa thích luôn phải đạt được các tiêu chí khỏe tì đè, có tốc độ và thể lực tốt, không cần quá kỹ thuật.

Tại Chelsea trước đây, tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Didier Drogba đáp ứng gần như hoàn hảo các yêu cầu của Mourinho. “Người đặc biệt” thậm chí sẵn sàng tính tới việc đổi Torres để lấy El Shaarawy nếu thỏa thuận được với đội bóng Ý AC Milan.

Đối với Demba Ba và Moses, Chelsea đang lên phương án cho các đội khác tại Premier League mượn. Demba Ba nhận được sự quan tâm của West Bromwich, trong khi Moses có thể sẽ gia nhập Sunderland, cũng theo hợp đồng cho mượn.

Dĩ nhiên, trước khi tiến hành các kế hoạch trên, Mourinho đã lên phương án thay thế. Cách đây ít ngày, đội bóng thành London đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Andre Schurrle từ Bayern Leverkusen với mức phí chuyển nhượng 18 triệu bảng. Trước đó, Mourinho cũng gọi trở lại chân sút trẻ Lukaku. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của Chelsea trong mùa hè này là tiền đạo Edinson Cavani của Napoli và “người khổng lồ xanh” Hulk. Trong khi Hulk đã bày tỏ ý nguyện sẵn sàng gia nhập Chelsea thì với Canvani, Chelsea đang gặp khó khăn từ phía Napoli. Ngoài mức giá chuyển nhượng quá cao (khoảng 30 triệu bảng) kèm theo cả Torres, Jose Mourinho còn vấp phải cạnh tranh từ chính đội bóng cũ Real Madrid.

Bên cạnh hàng công, Mourinho cũng đang tiến hành nhiều thay đổi ở tuyến tiền vệ. Malouda và Benayoun đã được giải phóng hợp đồng, trong khi Marko Martin được cho Sevilla mượn. Trong tuyên bố mới đây, HLV Jose Mourinho cho biết, chỉ 5 cầu thủ tại Chelsea chắc suất ở đội hình chính. Con số này là quá ít so với biên chế hiện tại ở Chelsea.

Ông thầy người Bồ Đào Nha thậm chí đưa ra lời cảnh báo đối với cả những cựu binh của Chelsea, từng một thời sát cánh bên mình ở nhiệm kỳ đầu tiên như John Terry hay Frank Lampard. Những cái tên khác như Ramires, Michael Essien hay Obi Mikel vì vậy sẽ đang đối diện với nguy cơ phải ra đi cực lớn.

Trong mùa hè 2013, báo chí Anh cho biết tỷ phú Nga Abramovich đã duyệt khoản ngân sách 100 triệu bảng để Mourinho mặc sức mua sắm. Với số tiền khổng lồ trên, Chelsea có thể đưa về sân Stamford Brigde ít nhất thêm 2 ngôi sao hàng đầu châu Âu hiện nay.

Người đến phải có kẻ đi, ngoài những gương mặt liệt kê ở trên, hơn phân nửa số vị trí tại Chelsea mùa giải tới đều sẽ phải thấp thỏm trước các quyết định của “Người đặc biệt”. Để thỏa mãn sở thích của tỷ phú người Nga, vốn dĩ không có thói quen kiên nhẫn, Mourinho rất  muốn đưa Chelsea giành các danh hiệu trong ngắn hạn. Cuộc cách mạng của Mourinho ở sân Stamford Brigde, vì vậy rất ít có chỗ cho những cầu thủ không phục vụ cho mục tiêu của Chelsea ngay trong mùa giải tới.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm