| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch TP.HCM nói lý do kiến nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3

Thứ Bảy 29/02/2020 , 21:06 (GMT+7)

TP.HCM có 2.000 trường học, đây là "trung tâm giao lưu hoạt động mật độ cao", nếu một trường hợp bị nhiễm thì mức độ lây lan rất nhanh.

Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM chiều tối ngày 29/2. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM chiều tối ngày 29/2. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Chiều tối ngày 29/2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Huỳnh Thành Đạt cho biết, hiện TP.HCM có hơn 600.000 sinh viên các trường cao đẳng, đại học và hơn 1,7 triệu học sinh từ mầm non, tiểu học cho đến THPT.

Riêng các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM có hơn 70.000 sinh viên, trong đó có 50 sinh viên người Trung Quốc và hơn 1.000 sinh viên người Hàn Quốc.

“Đại học Quốc gia TP.HCM có khu ký túc xá với 40.000 chỗ ở tại quận Thủ Đức. Nếu sinh viên nhập học thì môi trường trường học và ký túc xá sinh viên là nơi dễ lây lan dịch bệnh nếu có trường hợp nhiễm bệnh. Không những thế, sinh viên của trường đến từ nhiều địa phương khác nhau, thậm chí có cả sinh viên đến từ các vùng có dịch nên việc kiểm soát dịch bệnh rất phức tạp. Nếu sắp tới sinh viên vào học, thì đây là điều rất đáng lo ngại”, ông Đạt nhận định.

Cũng theo ông Đạt, trường đã thông qua Bộ Ngoại giao bàn với quốc gia có sinh viên học tại Việt Nam thông báo cho các sinh viên ngoại quốc của trường không trở lại trường trong đợt dịch từ Tết đến thời điểm này.

“Nhận thức dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nghiêm trọng, kiến nghị TP.HCM tiếp tục cho học sinh, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng nghỉ học hết tháng 3”, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM kiến nghị.

Trước kiến nghị của Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, việc cho học sinh được nghỉ học đến hết tháng 3 luôn là quan điểm của lãnh đạo thành phố. Trong khi đó, trên địa bàn TP hiện có hơn 2.000 trường học với hơn 1,9 triệu học sinh, chưa kể các trường đại học. Đây chính là 2.000 "trung tâm giao lưu hoạt động mật độ cao", nên nếu một trường hợp bị nhiễm thì mức độ lây lan là rất nhanh. Thêm vào đó, ý thức vệ sinh của trẻ em còn hạn chế. Nếu tiếp tục cho học sinh nghỉ học từng tuần như hiện nay sẽ rất bị động. Vì vậy, TP muốn có một phương án hết sức chủ động để các gia đình có phương án chuẩn bị chăm sóc học sinh nghỉ học tại nhà.

Lý giải về việc tại sao TP.HCM có kiến nghị cho học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn được nghỉ hết tháng 3 để phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Phong nói, TP.HCM có các trường đại học quốc tế thuộc các quốc gia có lãnh sứ quán tại TP.HCM. Sau khi thành phố bàn bạc với các đơn vị chuyên môn, và căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp nên đã thống nhất kiến nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3/2020.

“Trước quyết định của Bộ GD-ĐT vừa công bố các khung thời gian kết thúc năm học, thi THPT quốc gia, thì thành phố phải tính toán lại để kịp chương trình cho các em. Chính vì vậy, sáng nay Thành phố đã quyết định cho học sinh lớp 12 chỉ nghỉ đến hết ngày 8/3, đây là mức khung cuối cùng đối với các em học sinh lớp 12 để kịp chạy chương trình học cho đến thi THPT quốc gia vì không còn thời gian để học bù. Còn nếu muốn nghỉ hết tháng 3, thì Bộ GD-ĐT phải lùi thời gian thi THPT quốc gia", ông Phong nói.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có kiến nghị gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ thêm từ 1-2 tuần; học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên đi học từ 2/3 tùy tình hình dịch bệnh tại các địa phương. Đặc biệt, kế hoạch dạy học phải đảm bảo thời gian kết thúc năm học trước ngày 30/6; kết thúc tuyển sinh lớp 10 trước 15/8; thi THPT quốc gia từ 23 đến 26/7.

Sáng ngày 29/2, UBND đã có quyết định cho học sinh lớp 12 (cả học sinh giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020. Riêng đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3/2020.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm