| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM cho học sinh nghỉ thêm do dịch Covid-19

Thứ Bảy 29/02/2020 , 14:42 (GMT+7)

Sáng 29/2, UBND TP.HCM đã có quyết định cho học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết 8/3, các lớp còn lại từ mầm non đến THPT nghỉ hết 15/3.

Học sinh mầm non và phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) từ lớp 1 đến lớp 11 cùng học viên của các trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020.. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Học sinh mầm non và phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) từ lớp 1 đến lớp 11 cùng học viên của các trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020.. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Theo quyết định của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, học sinh lớp 12 (cả học sinh giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ học đến hết ngày 8/3/2020.

Riêng đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố nghỉ đến hết tháng 3/2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm giao Sở GD-ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố sau các mốc thời gian học sinh nghỉ học. Mặt khác, hướng dân các cơ sở giáo dục, cơ sở nghề nghiệp đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình theo quy đinh.

Hiện, TP.HCM có trên 1,7 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, giáo dục thường xuyên với hơn 2.300 trường.

Trước đó, tại cuộc họp phòng chống Covid-19 của Chính phủ sáng 27/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và UBND các tỉnh, thành xem xét trong khung chương trình mà Bộ đã công bố để "xử lý vấn đề một cách tốt nhất".

Bộ GD-ĐT đã có kiến nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ thêm từ 1-2 tuần; học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên đi học từ 2/3 tùy tình hình dịch bệnh tại các địa phương. Bộ GD-ĐT cũng lưu ý các địa phương kế hoạch dạy học phải đảm bảo thời gian kết thúc năm học trước ngày 30/6; kết thúc tuyển sinh lớp 10 trước 15/8; thi THPT quốc gia từ 23 đến 26/7.

Trước đó, ngày 20/2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có công văn khẩn kiến nghị gửi đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3/2020.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.