| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch TTC AgriS: Tây Ninh sẽ là trụ sở trung tâm nông nghiệp quốc tế

Thứ Bảy 19/10/2024 , 17:26 (GMT+7)

Ngày 15/10, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT và ban lãnh đạo TTC AgriS đã có buổi làm việc cùng các cấp lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi làm việc, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS) (HOSE: SBT) đã trình bày về chiến lược phát triển của Công ty, đồng thời bày tỏ quyết tâm đóng góp  cùng sự phát triển của tỉnh nhà. Bà khẳng định, Tây Ninh sẽ trở thành trụ sở chính của trung tâm giải pháp nông nghiệp quốc tế tại Việt Nam, từ đó mở ra kết nối đến toàn khu vực Đông Nam Á.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ và làm việc giữa các cấp lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và ban lãnh đạo Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS).

Toàn cảnh buổi gặp gỡ và làm việc giữa các cấp lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và ban lãnh đạo Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS).

Kết nối nông nghiệp Tây Ninh ra quốc tế

TTC AgriS hiện đang triển khai xây dựng Trung tâm giải pháp nông nghiệp quốc tế một cửa (one-stop) với mục tiêu kết nối chuyên gia, chuyển giao công nghệ và thông lệ tốt nhất về canh tác chính xác từ Queensland (Úc) về Tây Ninh. Theo đó, Tây Ninh là trụ sở chính của trung tâm ở Việt Nam, đóng vai trò chuyển giao, sản xuất và cung ứng hàng hóa dịch vụ nông nghiệp từ Úc đến Đông Nam Á theo hướng thông minh và bền vững. 

Kế hoạch này cũng bao gồm đề án xây dựng nông trường kiểu mẫu Thành Long theo tiêu chuẩn nông nghiệp công nghệ cao và bền vững từ Úc. Nông trường có quy mô 616 ha với giá trị đầu tư công nghệ 110 tỷ đồng đến năm 2027. 

Chia sẻ lý do chọn Úc để chuyển giao công nghệ, Chủ tịch TTC AgriS cho biết, Úc là một cường quốc nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu trên thế giới, đóng góp doanh thu lớn cho nền kinh tế nước này. Chính vì thế, ngay từ khi bắt đầu chiến lược chuyển đổi và phát triển cho TTC AgriS nhiều năm trước, bà đã định vị Úc làm nơi mở rộng vùng nguyên liệu, nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao để phát triển tại Việt Nam, Lào, Campuchia, cũng như triển khai thương mại toàn cầu,… 

Trong những lần xuất hiện tại các diễn đàn, hội nghị quốc tế như Diễn đàn Đầu tư Australia vào tháng 8/2023, CEO Forum thuộc khuôn khổ ASEAN-Australia Special Summit 2024,… bà Ức My đều nhấn mạnh tiềm năng của chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh bền vững cũng như cơ hội thương mại và đầu tư quan trọng giữa hai nước Việt Nam - Úc. 

Năm 2022, trong chiến lược mở rộng vùng nguyên liệu ra khỏi phạm vi Việt Nam, bà My đã trực tiếp thảo luận chiến lược hợp tác phát triển nông nghiệp 4.0 song phương với chính quyền bang Queensland (Úc) để phát triển 20.000 ha vùng nguyên liệu tại đây. Hiện tại đã có hơn 1.600 ha được đưa vào canh tác và đang tiếp tục được mở rộng. 

Bà cũng là người làm việc với Công ty Tư vấn Nông học Farmacist có hơn 140 năm kinh nghiệm tại Queensland (Úc) để trao đổi, cải tiến các kỹ thuật canh tác mía đường, tổ chức nông trường mẫu áp dụng cơ giới hiện đại và canh tác chính xác,... Với yêu cầu nâng cấp năng lực quản trị từ Chủ tịch, toàn bộ thành viên, văn phòng, vùng nguyên liệu của TTC AgriS trên 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc đều thống nhất hệ thống quy trình làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với định hướng nông nghiệp công nghệ cao, vùng nguyên liệu của TTC AgriS tại Tây Ninh được cơ giới hóa, áp dụng canh tác chính xác nhằm tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Với định hướng nông nghiệp công nghệ cao, vùng nguyên liệu của TTC AgriS tại Tây Ninh được cơ giới hóa, áp dụng canh tác chính xác nhằm tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Khơi dòng vốn xanh cho phát triển bền vững

Khơi nguồn tín dụng xanh và hỗ trợ kỹ thuật từ quốc tế vào địa phương cũng là một nội dung quan trọng được đề cập. Trong kế hoạch sắp tới, doanh nghiệp sẽ kết nối và tổ chức nhiều hoạt động thương mại, đầu tư song phương giữa tỉnh Tây Ninh và bang Queensland (Úc). 

Bà My nhấn mạnh, tài chính xanh là nền tảng cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp, đồng thời góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường toàn cầu. TTC AgriS hiện là điểm đến của các định chế tài chính lớn nhờ định hướng phát triển bền vững, chủ động chuẩn hóa năng lực quản trị đáp ứng thông lệ quốc tế và tích hợp các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội, quản trị) trong toàn bộ hoạt động. 

Với xuất phát điểm là một chuyên gia tài chính, cùng khả năng thiết lập các mối quan hệ chiến lược quốc tế, bà My đã huy động thành công hàng trăm triệu USD vốn xanh cho TTC AgriS. Với sự ổn định của nguồn vốn này, Công ty đang mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Việt Nam.

Tỉnh Tây Ninh đồng hành cùng các doanh nghiệp trên con đường phát triển nông nghiệp xanh - sạch - thông minh 

Trong buổi làm việc, các cấp lãnh đạo tỉnh cho biết: Theo Phê duyệt Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Tây Ninh trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển dựa vào công nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao; thương mại, du lịch phát triển và là cửa ngõ thương mại quốc tế của Đông Nam Bộ và cả nước.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các khâu, công đoạn, tăng cường hợp tác, xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế,... Theo đó, tỉnh chủ trương ủng hộ và tạo môi trường thuận lợi cho tất cả các doanh nghiệp phát triển nông nghiệp xanh - sạch - thông minh tại địa phương. 

Đối với kế hoạch phát triển của TTC AgriS, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao và sẽ đồng hành thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh để Công ty thực hiện định hướng đã đề ra nhằm mang lại thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng sống cho người nông dân, gia tăng kim ngạch xuất khẩu cho địa phương. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các Sở, Ban ngành liên quan có những hướng dẫn chi tiết hơn cho những đề án, dự án của đơn vị sớm được triển khai.

Cũng trong ngày 15/10, bà Đặng Huỳnh Ức My đã thực địa cùng các doanh nông hợp tác với TTC AgriS để tìm hiểu và bàn bạc triển khai các giải pháp canh tác mới.

Cũng trong ngày 15/10, bà Đặng Huỳnh Ức My đã thực địa cùng các doanh nông hợp tác với TTC AgriS để tìm hiểu và bàn bạc triển khai các giải pháp canh tác mới.

Bà Ức My bày tỏ, "kế hoạch phát triển của TTC AgriS có nhiều điểm tương quan và nằm trong phạm vi định hướng quy hoạch của Tây Ninh. Đây là cơ sở thuận lợi để công ty góp phần vào những đột phá của tỉnh”. Đồng thời, bà khẳng định, "chúng tôi cam kết đẩy mạnh sự gắn kết, đồng hành phát triển cùng tỉnh Tây Ninh trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt về nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ và kinh tế, văn hóa, xã hội”. 

Xem thêm
Vượt Philippines, chuối Việt Nam giữ 'ngôi vương' tại thị trường Trung Quốc

Việt Nam trở thành nguồn cung chuối lớn nhất cho Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm 2024, lượng nhập khẩu đạt 459,94 nghìn tấn, trị giá 189,82 triệu USD.

Xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y

Bộ NN-PTNT thông báo xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật và Cục Thú y thuộc Bộ, như sau:

Giới đầu tư săn tìm biệt thự ven biển Hạ Long khi nguồn cung nhỏ giọt

QUẢNG NINH Quỹ đất trực vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm khiến nguồn cung biệt thự ven biển ít ỏi, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội từ dòng sản phẩm này.

Thu ngân sách Nhà nước gần 1,45 triệu tỷ đồng, tăng 17,9%

Sau 9 tháng, lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.448,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85,1% dự toán năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái...

Bình luận mới nhất