| Hotline: 0983.970.780

Chương trình 'Cùng em tới lớp' trao xe đạp cho học sinh nghèo tỉnh Hòa Bình

Thứ Sáu 18/10/2019 , 13:55 (GMT+7)

Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Quỹ Thiện Tâm trao tặng 100 xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó của huyện Tân Lạc, Hòa Bình.

"Cùng em tới lớp" là chương trình thường niên do Báo Nông nghiệp Việt Nam và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phối hợp tổ chức. Chương trình đã tặng hàng ngàn xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó khắp cả nước.

Năm nay, địa phương đầu tiên được triển khai chương trình là huyện Tân Lạc, Hòa Bình với số lượng 100 xe.

"Cùng em tới lớp" năm học 2019-2020 được triển khai ở địa phương gồm Hòa Bình, Lai Châu, Thanh Hóa, Bắc Kạn với tổng số xe đạp dành cho các em học sinh là 500 chiếc.

Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Ngọc Thạch hy vọng, món quà sẽ tiếp thêm sức mạnh để các em đến trường, phấn đấu học tập trở thành con ngoan, trò giỏi.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết, mục đích Chương trình “Cùng em tới lớp” nhằm chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo vượt khó, nhất là học sinh vùng đặc biệt khó khăn như các xã vùng cao huyện Tân Lạc.

Ông Thạch hy vọng, những chiếc xe đạp, ngoài giá trị vật chất còn là giá trị tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để các em đến trường, phấn đấu học tập trở thành con ngoan, trò giỏi.

Đại diện ngành giáo dục địa phương, ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Giáo dục huyện Tân Lạc cho biết rất xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình "Cùng em tới lớp".

"Tân Lạc hiện có hơn 19.000 học sinh, tuy nhiên trong số đó còn rất nhiều em gặp khó khăn trong quá trình tới lớp do khoảng cách từ nhà đến trường xa, địa hình phức tạp và gia đình không có điều kiện. Báo NNVN và Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ xe đạp sẽ tạo điều kiện cho các em có thể đến trường thuận tiện hơn, từ đó nâng cao được thành tích học tập của mình", ông Hải chia sẻ.

Đại diện các em học sinh được nhận xe trong dịp này, em Đinh Thị Hoàn cho biết sẽ cố gắng để tiếp tục đạt được thành tích tốt hơn nữa trong học tập, không phụ lòng mong đợi của các thầy cô cũng như món quà ý nghĩa từ chương trình.

Trong số các phụ huynh đưa con em đến nhận xe tại Tân Lạc có bà Bùi Thị Dung 70 tuổi, bà nội của em Bùi Đức Trung, học sinh lớp 7 Trường Tiểu học và THCS xã Tử Nê. Bà nội của Trung cho biết, nhà em cách trường khoảng 5km và bố mẹ đi làm xa, không có điều kiện nên thường phải đi nhờ xe bạn hoặc đi bộ.

Sau khi nhận xe, bà Dung liên tục cảm ơn chương trình "Cùng em tới lớp" đã quan tâm, tạo điều kiện cho các học sinh nghèo vượt khó đi học được thuận lợi hơn.

Người phụ nữ 70 tuổi này cũng mong muốn, chương trình ý nghĩa này sẽ tiếp tục được nhân rộng trong tương lai, tiếp cận tới nhiều địa phương còn khó khăn nữa để giúp trẻ em nghèo có thể rút ngắn quãng thời gian từ nhà đến trường.

"Cùng em tới lớp" là chương trình được Báo NNVN và Quỹ Thiện Tâm của Vingroup duy trì nhiều năm nay nhằm cung cấp xe đạp cho trẻ em nghèo vượt khó, có thành tích học tập cao ở nhiều địa phương trên cả nước.
Năm nay, địa phương đầu tiên được triển khai chương trình là Tân Lạc, Hòa Bình với số lượng 100 xe.
Đại diện ngành giáo dục địa phương, ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Giáo dục huyện Tân Lạc cho biết rất xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình "Cùng em đến lớp".
50 em học sinh ở xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc nhận xe đạp từ "Cùng em tới lớp" sáng 17/10.
Đây là món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn có giá trị tinh thần lớn, hỗ trợ các em trong quá trình đến trường.
Nhiều em có thể hình bé hơn cả xe đạp được nhận nhưng đều rất háo hức và khẳng định có thể điều khiển thành thạo để đi học.
Các học sinh trường Tiểu học và THCS Quyết Chiến theo dõi danh sách để nhận xe.
Tân Lạc hiện có hơn 19.000 học sinh, tuy nhiên trong số đó còn rất nhiều em gặp khó khăn trong quá trình tới lớp do khoảng cách từ nhà đến trường xa, địa hình phức tạp và gia đình không có điều kiện.
Chiều 17/10, có 50 em học sinh đến từ nhiều xã trong huyện cùng đến nhận xe tại thị trấn Mường Khến của Tân Lạc.
Đại diện các học sinh được nhận xe trong dịp này, em Đinh Thị Hoàn cho biết sẽ cố gắng để tiếp tục đạt được thành tích tốt hơn nữa trong học tập, không phụ lòng mong đợi của các thầy cô cũng như món quà ý nghĩa từ chương trình.
Trước các học sinh, Trưởng phòng Giáo dục huyện Tân Lạc cũng mong muốn các em có thể lấy món quà này là động lực, ngoài giá trị vật chất còn xem chiếc xe là giá trị tinh thần để cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong học tập.
Nam sinh háo hức bóc lớp ni-lông bọc xe sau khi được trao quà.
Các học sinh rất vui mừng với món quà của "Cùng em tới lớp".
Nhiều em ở xa còn phải gửi xe đạp lại Phòng Giáo dục huyện, bắt xe bus về nhà và chờ người thân ngày mai xuống thị trấn chở về nhà.
Phụ huynh giúp con gái căn chỉnh lại phanh xe đạp sau khi được nhận từ chương trình "Cùng em đến lớp".

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm