| Hotline: 0983.970.780

Chuyện tình SEA Games

Thứ Sáu 12/06/2015 , 06:05 (GMT+7)

Điền kinh Việt Nam đang thi đấu thăng hoa tại SEA Games 28, và một phần nguyên nhân dẫn đến thành công ấy là nhờ những chuyện tình rất đẹp ẩn giấu phía sau.

Khi Nguyễn Thị Huyền về đích đầu tiên ở đường chạy 400m rào nữ, đồng thời phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 20 năm tại cự ly này, người vui nhất có lẽ là bạn trai của cô - Quách Công Lịch - người từng có vinh dự cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong Lễ khai mạc.


Bộ ba điền kinh Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền và Quách Công Lịch

Cặp đôi đẹp nhất Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia đã đi lại với nhau từ hơn 2 năm nay. Tuy nhiên, do lịch tập huấn quá dày nên họ không có nhiều thời gian dành cho nhau.

SEA Games 27, Nguyễn Thị Huyền từng phải gạt nước mắt vì không thể tham dự ngày hội tại Myanmar. Chính Quách Công Lịch khi ấy là người đã động viên tân kỷ lục gia SEA Games không nản chí, chờ đợi cơ hội ở tương lai.

SEA Games 28, cả Lịch và Huyền đều là chủ lực ở đường chạy 400m rào. Do ở cùng tổ cự ly ngắn và chạy cùng nội dung nên cả hai rất hiểu nhau.

Chẳng thế mà sau khi về đích đầu tiên ở nội dung 400m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền chưa vội ăn mừng cùng đồng đội, mà nán lại xem Quách Công Lịch thi đấu.

Có sự cổ vũ của người yêu, VĐV quê Thanh Hóa thi đấu như “lên đồng”, và vượt thành tích giành HCV ở SEA Games 27 đến hơn 1 giây. Chính vì thế, dù chỉ giành HCB nhưng tương lai vẫn vô cùng xán lạn với chàng trai vàng của điền kinh Việt Nam.

Nếu như niềm vui của đôi Lịch - Huyền chưa thực sự trọn vẹn thì với cặp Hoàng - Thảo, SEA Games 28 quả là thiên đường.

Trong khi chàng giành HCV wushu nội dung tán thủ thì nàng cũng xuất sắc 2 lần đứng trên bục cao nhất ở các nội dung 800m và 1.500m.

Tuy nhiên cặp đôi đến từ Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng lại không thường xuyên được gặp nhau như cặp ở Hà Nội. Do mỗi người ở một đội tuyển nên những họ chỉ biết động viên nhau bằng tin nhắn.

Kể cả đến khi Trương Đình Hoàng giành HCV, anh vẫn không dám bật mí tên người bạn gái anh thầm cổ vũ. Chỉ đến lúc Đỗ Thị Thảo công khai mối quan hệ trên facebook, mọi người mới té ngửa về chuyện tình lãng mạn này.

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm